4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiệt bạn càng thiệt thòi

( PHUNUTODAY ) - Những kiểu người dưới đây nên tránh kết giao, thân thiết kẻo hối hận cũng đã muộn.

Những lời dạy bảo từ người xưa luôn mang theo những bài học sâu sắc, giúp con người định hướng cuộc sống một cách khôn ngoan. Theo đó, để có một đời bình an, hạnh phúc, chúng ta cần tránh kết giao với bốn loại người nhất định. 

Người tiểu nhân

Đầu tiên, tuyệt đối không kết giao với kẻ "tiểu nhân". Khổng Tử từng dạy: "Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi", nghĩa là quân tử hướng về đạo nghĩa, còn tiểu nhân chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân. Người quân tử luôn đặt chữ "nghĩa" lên hàng đầu, mọi hành động đều dựa trên đạo đức và công bằng. Ngược lại, kẻ tiểu nhân coi lợi ích bản thân là tối thượng, sẵn sàng hy sinh mọi giá trị đạo đức để đạt được mục đích. Họ không ngần ngại sử dụng thủ đoạn thấp hèn, lừa lọc hoặc phản bội để trục lợi. Nếu bạn kết thân với họ, lý do duy nhất là vì bạn đang có "giá trị lợi dụng" trong mắt họ – có thể là tiền bạc, địa vị hay mối quan hệ. Những mối giao hảo như vậy thường ngắn ngủi và đầy độc hại.

Kiểu người nên tránh xa

Người bất hiếu

Thứ hai, không nên kết giao với kẻ bất hiếu. Người xưa dạy rằng: "Bách thiện hiếu vi tiên", nghĩa là trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu. Hiếu thuận với cha mẹ là nền tảng của nhân cách con người, là gốc rễ của lòng lương thiện và đạo đức. Những kẻ bất hiếu, sẵn sàng bỏ mặc, thậm chí làm tổn thương đấng sinh thành – những người đã hy sinh cả đời để nuôi dưỡng họ – thì chắc chắn không đáng tin cậy. Nếu họ có thể đối xử tệ bạc với chính cha mẹ mình, những người có ơn nghĩa lớn lao nhất, thì với người ngoài như bạn bè, họ sẽ chẳng ngần ngại phản bội hay lợi dụng khi cần. 

Người không biết ơn

Thứ ba, tránh xa kẻ coi lòng tốt của người khác là điều đương nhiên. Loại người này thường thiếu lòng biết ơn, luôn cho rằng sự giúp đỡ từ bạn là "nghĩa vụ" phải có. Nếu bạn giúp họ một lần, họ sẽ mong chờ bạn tiếp tục mãi mãi. Khi bạn từ chối hoặc không đáp ứng được, họ sẽ giận dữ, trách móc, thậm chí trở mặt và loan tin đồn xấu về bạn.

Họ không nhận ra giá trị của sự tử tế, mà coi đó như một thứ quyền lợi cá nhân. Trong cuộc sống, những kẻ như vậy thường làm mòn mỏi mối quan hệ, biến lòng tốt thành gánh nặng. Kẻ trí sẽ nhận ra và tránh họ để không rơi vào vòng luẩn quẩn của sự vô ơn và oán trách.

Kiểu người nên tránh xa

Người giả nhân giả nghĩa

Cuối cùng, không kết giao với kẻ giả nhân giả nghĩa. Đây là những kẻ "hai mặt", miệng thì nói lời đạo đức cao đẹp, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Họ giống như "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm" – bề ngoài tử tế, nhưng bên trong đầy mưu mô. Khó mà đoán biết khi nào họ sẽ "đâm sau lưng" bạn để phục vụ lợi ích riêng. Kết giao với họ chỉ khiến cuộc sống thêm mệt mỏi vì những thị phi, hiểu lầm không đáng có. Hãy quan sát sự nhất quán giữa lời nói và việc làm để nhận diện họ.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm 

Tác giả: Nhật Ánh