5 đặc điểm nhận biết ngôi nhà tốt: Càng ở càng thịnh vượng, giàu sang - Ngôi nhà của bạn có đủ bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Khi mua nhà, ai cũng mong sở hữu một ngôi nhà tốt – nơi mang lại sự an yên, thịnh vượng và tài lộc cho cả gia đình. Vậy thế nào mới được coi là một ngôi nhà tốt, và ngôi nhà của bạn có đủ những tiêu chí đó không?

Thực ra, một ngôi nhà thật sự “tốt” không chỉ dựa vào diện tích hay cách trang trí đẹp mắt; điều quan trọng hơn là cảm giác thoải mái, năng lượng tích cực và sự may mắn mà bạn nhận được sau khi dọn vào. Theo phong thủy, những ngôi nhà tốt thường sở hữu 5 đặc điểm nổi bật sau đây. Hãy cùng kiểm tra xem ngôi nhà của bạn có bao nhiêu trong số đó.

Mặt bằng vuông vắn

Người xưa có câu “Trời tròn, đất vuông”, ý nói nhà vuông mang đến sự ổn định nhất. Một ngôi nhà vuông vắn giúp cân bằng năng lượng, tạo cảm giác vững chắc, ngăn nắp và hài hòa trong các mối quan hệ gia đình, từ đó thúc đẩy thịnh vượng. Ngược lại, nhà hình chữ L, hình cán dao hay các dạng không đều khó tận dụng không gian và dễ gây “rối loạn năng lượng”, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài lộc.

Người xưa có câu “Trời tròn, đất vuông”, ý nói nhà vuông mang đến sự ổn định nhất.

Ánh sáng tự nhiên dồi dào

Ngôi nhà sáng sủa, thoáng đãng với ánh nắng chan hòa suốt ngày tạo bầu không khí ấm áp, dễ chịu, xua tan ẩm mốc và lạnh lẽo, đồng thời tăng cường năng lượng và tinh thần cho cả gia đình. Điều này đặc biệt quan trọng ở phòng khách – nơi được coi là “sảnh sáng” của ngôi nhà. Ngược lại, sống trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp lâu dài có thể khiến con người mệt mỏi, uể oải, dễ mắc bệnh và cản trở vận may về tài chính.

Bố cục hợp lý

Ngôi nhà được bố trí hợp lý phân tách rõ ràng các khu vực sinh hoạt chung và riêng tư. Phòng khách, phòng ăn nên nằm ngay lối vào, không gian sinh hoạt chung ở phía trước, phòng ngủ ở phía sau. Nhà bếp và phòng tắm nên đặt ở góc, tránh đối diện cửa chính hoặc phòng ngủ, đảm bảo sự riêng tư và hạn chế phiền nhiễu.

Một luồng di chuyển trong nhà khoa học không chỉ giúp cuộc sống thuận tiện và an toàn mà còn nâng cao chất lượng sống. Ngược lại, bố cục rối loạn dễ gây căng thẳng, giảm hiệu quả công việc và ảnh hưởng tiêu cực đến bầu không khí gia đình.

Một luồng di chuyển trong nhà khoa học không chỉ giúp cuộc sống thuận tiện và an toàn mà còn nâng cao chất lượng sống.

Lưu thông không khí

Như con người cần thở, ngôi nhà cũng cần không gian để “hít thở”. Một ngôi nhà thông thoáng từ Bắc xuống Nam được coi là lý tưởng. Việc mở cửa sổ hàng ngày giúp luân chuyển không khí, đưa gió trong lành vào và đẩy khí cũ ra ngoài, giữ cho ngôi nhà luôn khô ráo, mát mẻ. Không khí trong lành giúp giấc ngủ sâu hơn, bữa ăn ngon miệng hơn và nâng cao chất lượng sống tổng thể.

Tuy nhiên, thông thoáng quá mức cũng không tốt, vì có thể làm phân tán năng lượng tích cực. Lý tưởng là luồng khí nhẹ nhàng, chậm rãi, vừa đủ để lưu thông không khí, đồng thời tích tụ và duy trì năng lượng tốt, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Không gian xung quanh trong lành, yên tĩnh

Ngay cả ngôi nhà tốt nhất cũng khó phát huy hết năng lượng nếu môi trường xung quanh không thuận lợi. Những nơi gần đường cao tốc trên cao, trạm biến áp, bãi rác hay bệnh viện thường ồn ào và có trường năng lượng hỗn loạn, lâu dài dễ khiến gia chủ cảm thấy bồn chồn, giấc ngủ kém chất lượng.

Ngôi nhà lý tưởng nên nằm trong khu dân cư yên tĩnh, sạch sẽ, xung quanh có cây xanh tươi tốt, tầm nhìn thoáng đãng, hoặc gần cảnh quan thiên nhiên. Môi trường như vậy không chỉ mang lại sức khỏe và sự an tâm, mà còn hỗ trợ phát triển ổn định về sự nghiệp, tài chính và thịnh vượng lâu dài.

Tác giả: Bảo Ninh