Không biết kiềm chế cảm xúc
Một người đàn ông thành công phải là người biết cách kiểm soát cảm xúc. Họ biết rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu giữ được sự bình tĩnh và cân bằng nội tâm, mọi vấn đề sẽ được nhìn nhận một cách khách quan và giải quyết hợp lý hơn. Nếu nóng giận, người đó sẽ đánh mất lí trí, không thể suy nghĩ được gì, không đưa ra những quyết định sáng suốt.
Những người đàn ông không có chí hướng, thiếu bản lĩnh thường dễ bị cảm xúc chi phối. Họ vui buồn thất thường, phản ứng bốc đồng, khi không vui sẵn sàng nói ra những lời tổn thương người khác mà không hề suy nghĩ. Chính sự thiếu kiềm chế ấy là rào cản lớn nhất khiến họ khó đạt được thành công.
Tóm lại, một người khi được cách làm chủ cảm xúc, người đàn ông mới thật sự mạnh mẽ trải qua những khó khăn và dần trưởng thành, thành công hơn trong cuộc sống.
Chỉ thích hưởng thụ cuộc sống
Có rất nhiều người trẻ thích hưởng thụ cuộc sống, chỉ muốn ăn mà không muốn làm, kiểu người này chưa bao giờ nghĩ đến việc phải cố gắng mà chỉ muốn sống đủng đỉnh có ăn. Những người này thường sinh ra trong các gia đình có điều kiện, vô tư nhận lấy mọi thứ và cho đó là đương nhiên.
Họ nhìn người khác thành công không cảm thấy sốt ruột, chỉ muốn yên thân không ai động đến mình, làm sao đủ cơm ngày 3 bữa. Thế nhưng những trường hợp này thường chỉ là hưởng thụ nhất thời, "miệng ăn núi lở", nếu không dựa vào lao động, mọi thứ rồi cũng sẽ dần hết đi.
Sống hời hợt, không có đam mê
Câu cửa miệng của những người đàn ông sống hời hợt thường là: "Công việc nếu không hợp, tôi nghỉ liền...", hay "Dù sao nghỉ việc cũng không khiến ta chết đói"... Trong suy nghĩ của họ, sống là được, còn chất lượng cuộc sống sướng khổ như thế nào không quan trọng.
Những người đàn ông sống hời hợt, không đam mê thường không thể chịu được công việc cường độ cao, rất dễ chán nản, nhụt chí, bỏ cuộc giữa chừng. Đối mặt với áp lực, họ nhanh chán nản, mệt mỏi và muốn nghỉ việc ngay lập tức để trốn tránh thực tế. Kiểu người này đã bất tài vô dụng lại còn hay tự ái, ai nói gì trái ý là trách móc, hờn dỗ. Với những người này, họ không có mục đích sống cũng không có mục đích phấn đấu. Thời gian cứ trôi một cách vô nghĩa, còn họ chỉ biết làm một việc lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Thường chê trách xuất thân của mình
Xuất thân là điều không ai có thể lựa chọn, đây là một thực tế không thể đảo ngược. Tuy nhiên dù bạn không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng lại được chọn cách mình sẽ sống.
Người đàn ông thích đổ lỗi cho hoàn cảnh, chê bai cha mẹ nghèo, không tạo ra một điểm khởi đầu tốt cho con cái. Oán trách cha mẹ, trách họ không có thu nhập tốt và không thể cho họ cuộc sống đủ đầy vật chất. Những người đàn ông như vậy rất đáng sợ, bởi họ đem trách nhiệm đổ cho người khác, đồng thời không hiếu thuận, không thích hợp để tạo mối quan hệ lâu dài với ai.
Lười biếng
Tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành từng nói: "Tất cả những chiến thắng đều không đáng phục so với việc chiến thắng bản thân mình. Một người đàn ông nghèo không đáng sợ bằng cách anh ta chọn cách nghèo ổn định".
Sự lười biếng có thể hủy hoại một con người, lười biếng là liều thuốc độc giết chết tương lai của một người, khiến cuộc sống của họ ngày càng xấu đi. Lười biếng lâu dài cũng sẽ mài mòn dần tinh thần chiến đấu với khó khăn của mỗi người, khiến họ ngày càng tụt lùi. Một người đàn ông không có lý tưởng, không có kế hoạch cho cuộc đời mình thường lười biếng và nghèo khó. Đây là lý do khiến họ không thể đạt được bất kể thành tựu gì trong cuộc sống.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Tổ tiên hiển linh, Thần Phật phù trợ: 3 dấu hiệu cho thấy gia đình sắp phát tài giàu có, vàng bạc chạm cửa
-
Vì sao đàn ông lớn tuổi giàu có thích cưới giúp việc? Lý do phía sau khiến ai cũng bất ngờ
-
6 nguyên tắc "sống còn" trong hôn nhân: Không tuân thủ, sớm muộn gì cũng ly hôn!
-
Bí mật siêu thị không muốn bạn biết: Chiêu tâm lý ‘rút ví’ khiến bà nội trợ mất tiền không hay
-
2 thứ cha mẹ tuyệt đối không nên mang vào nhà nếu muốn con cái thành đạt