5 kiểu người Ông Bà Cho Lộc, đời chẳng lo nghèo

( PHUNUTODAY ) - Trong quan niệm dân gian, mỗi người đều mang theo phúc phần từ tổ tiên. Có người vất vả cả đời nhưng không dư dả, song cũng có người làm ăn đâu thắng đó, tiền bạc ào ào như nước – đó là dấu hiệu được “ông bà cho lộc”.

 Đặc biệt, 5 kiểu người sau đây thường có phúc phần mạnh, cuộc sống dễ dàng, hiếm khi lo nghèo khổ.

1. Người sống hiếu thảo với cha mẹ, tổ tiên

Hiếu thảo là gốc rễ của mọi phúc phần. Những ai biết kính trên nhường dưới, chăm sóc cha mẹ, giữ gìn hương hỏa ông bà thì tự khắc được lộc trời ban. Người hiếu thảo thường gặp may mắn trong công việc, được quý nhân nâng đỡ, làm ăn có hậu vận tốt. Tiền bạc cứ thế mà đổ về, không bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn.

5 kiểu người Ông Bà Cho Lộc, đời chẳng lo nghèo

2. Người hay làm việc thiện, giúp đỡ người khác

Trong dân gian có câu: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.” Những ai sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn, dù là bằng lời nói hay hành động, đều tích được nhiều phúc đức. Lộc từ việc thiện sẽ quay trở lại, giúp họ sống sung túc, ít khi túng thiếu. Càng gieo nhân lành, họ càng gặt quả ngọt, tài vận hanh thông.

3. Người biết giữ chữ tín

Giữ chữ tín là giữ lấy cái gốc làm người. Những ai luôn làm đúng lời hứa, không lật lọng, không vì lợi ích trước mắt mà đánh mất uy tín thì thường được mọi người tin cậy, quý trọng. Chính chữ tín này giúp họ được giao phó nhiều cơ hội lớn, sự nghiệp thăng tiến nhanh, tiền bạc cũng theo đó mà dồi dào. Đây chính là kiểu người ông bà độ mạng, đi đâu cũng có lộc.

4. Người lạc quan, sống thiện lương

Người có tấm lòng thiện lương, lúc nào cũng nghĩ điều tốt, làm việc tốt thường được quý nhân phù trợ. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn giữ tinh thần lạc quan, không oán trách số phận. Chính thái độ sống tích cực này giúp họ dễ dàng thu hút năng lượng tốt, cơ hội mới, từ đó tiền bạc dư dả, cuộc sống đủ đầy.

5. Người biết trân trọng và sẻ chia phúc lộc

Có những người càng giàu càng biết chia sẻ với người khác, không giữ riêng cho mình. Họ thường làm từ thiện, giúp đỡ người thân, hoặc chia sẻ may mắn mình có. Chính sự sẻ chia ấy khiến phúc phần của họ ngày càng tăng, ông bà càng thương mà ban thêm lộc. Đời sống của họ không chỉ sung túc mà còn được nhiều người kính trọng, quý mến.

Phúc lộc không chỉ đến từ sự khéo léo, giỏi giang mà còn gắn liền với nhân cách, cách sống của mỗi người. Những ai hiếu thảo, thiện lương, biết giữ chữ tín và sẻ chia thường chính là kiểu người được “ông bà cho lộc”, đời sống giàu sang, chẳng bao giờ lo nghèo khổ.

Tác giả: Trang Hạ