Có 6 loại cây mọc ở quanh nhà cần nhổ bỏ ngay vì chúng có mùi hương thu hút rắn đó là: Bạch hoa xà, hoa nhài, cây dứa, cây dạ lý hương, cây dây leo giàn lớn, cây tre trúc.
Bạch hoa xà
Nghe tên thôi cũng đủ hình dung về loài hoa trắng nhỏ nhắn, mang nét đẹp tinh khôi và cuốn hút. Nhiều người yêu thích trồng trước sân nhà để tạo điểm nhấn cho không gian. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hương thơm của bạch hoa xà lại có sức hấp dẫn đặc biệt đối với loài rắn.
Loài hoa này nở quanh năm, đặc biệt rộ vào tháng 5 và 6, thời điểm mùi hương lan tỏa mạnh mẽ nhất. Chỉ cần thoáng ngửi thấy hương hoa, rắn có thể lần theo và tìm đến. Vì vậy, nếu đang trồng bạch hoa xà trong khuôn viên nhà, bạn nên cân nhắc loại bỏ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.
Hoa nhài
Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh tao, hoa nhài còn tỏa ra hương thơm quyến rũ khiến nhiều người yêu thích. Nhiều gia đình thường trồng hoa nhài trong vườn hoặc đặt chậu trong phòng khách để làm đẹp không gian.
Tuy nhiên, điều ít ai ngờ tới là mùi hương đặc trưng của hoa nhài lại có sức hút mạnh mẽ đối với rắn. Chúng có thể bò vào nhà mà không ai hay biết, gây nguy hiểm cho mọi người trong gia đình. Vì vậy, nếu muốn trồng hoa nhài, hãy cân nhắc vị trí hợp lý, tránh đặt quá gần khu vực sinh hoạt.
Cây dứa
Trồng dứa khá đơn giản, nhưng không nên trồng gần nhà vì mùi hương từ quả dứa có thể thu hút rắn. Ở những vùng trồng dứa rộng lớn, không ít trường hợp rắn ẩn nấp giữa các tán lá hoặc trong bụi cây.
Do đó, nếu trồng dứa, bạn nên chọn khu vực xa khu dân cư và khi thu hoạch cần trang bị đồ bảo hộ để tránh bị rắn tấn công bất ngờ.
Cây dạ lý hương, hoa quỳnh
Nhiều người tin rằng hương thơm nồng nàn của dạ lý hương và hoa quỳnh vào ban đêm có thể thu hút rắn. Tuy nhiên, thực tế không phải mùi hương của cây thu hút rắn mà chính là các loại côn trùng, động vật nhỏ như chuột, ếch... bị thu hút bởi hương hoa.
Những loài này là thức ăn yêu thích của rắn, khiến chúng tìm đến khu vực có hoa dạ lý hương và hoa quỳnh để săn mồi. Nếu muốn trồng những loại cây này, bạn nên thường xuyên cắt tỉa gọn gàng, tránh để cây mọc um tùm tạo điều kiện cho rắn trú ẩn.
Cây dây leo, giàn lớn
Những loại cây dây leo như hoa thiên lý, nho, thường xuân, hoa giấy... không chỉ tạo bóng mát mà còn giúp không gian thêm xanh tươi, thoáng đãng. Tuy nhiên, những giàn cây rậm rạp lại trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn, đặc biệt là rắn lục nhờ màu sắc ngụy trang hoàn hảo.
Ngoài ra, nhiều loài chim cũng làm tổ trên giàn cây, vô tình thu hút rắn tìm đến để săn trứng và chim non. Vì thế, khi trồng các loại cây dây leo, bạn nên cắt tỉa thường xuyên để tránh cây mọc quá um tùm, tạo điều kiện thuận lợi cho rắn ẩn náu.
Cây tre, trúc
Theo phong thủy, trồng tre, trúc trước nhà giúp xua đuổi tà khí, mang lại may mắn. Tuy nhiên, loại cây này phát triển rất nhanh, dễ tạo thành bụi rậm rạp – nơi lý tưởng cho rắn và các loài động vật nhỏ trú ẩn.
Nếu yêu thích trồng tre, trúc, bạn nên cắt tỉa định kỳ, giữ cho khu vực trồng luôn thông thoáng và dọn sạch lá rụng để hạn chế sự xuất hiện của rắn và các loại côn trùng.
Tác giả: Mộc
-
Trộn kem đánh răng cùng dầu gió, mẹo hay cho cả nam và nữ dùng đều tiện
-
Mẹo hay bảo quản thực phẩm thừa sau Tết giữ được độ tươi và lâu nhất
-
Sạc pin điện thoại nên cắm điện thoại trước hay cắm sạc trước? 90% vẫn làm sai
-
Loại nước cây hoa giấy thích nhất, tước 1 cốc thôi hoa nở bung rực rỡ
-
Cắm 1 cây kéo vào thùng gạo, mẹo đơn giản nhà ai làm theo lợi đủ đường