8 ngày sinh âm lịch được Âm Phù Dương Trợ: không thành Đại Gia cũng sống đời Sung Túc

( PHUNUTODAY ) - Người sinh vào 8 ngày sinh này sẽ được âm dương phù trợ, dễ thành đại gia bạc tỷ.

Mùng 4 âm lịch – Người sinh ra để được che chở

Người sinh vào mùng 4 âm lịch thường là người giàu hoài bão, dám ước mớ, sống tình cảm, cư xử khéo léo và có lòng hiếu thuận. Họ là những người luôn giữ được phúc đức nên thường được tổ tiên âm phù, dễ gặp người giúp đỡ đúng lúc. Cuộc sống vô cùng thuận lợi và sung túc.

Họ không phải là người dễ đầu hàng, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, họ vẫn nỗ lực, cố gắng vươn lên, thoát nghèo sớm, sống cuộc đời yên ổn, tài chính ổn định, không thiếu trước hụt sau. Càng về hậu vận, họ càng nhiều tiền, càng dư dả, con cái thành đạt, gia đạo thuận hòa.

Mùng 4 âm lịch – Người sinh ra để được che chở

Ngày mùng 9 âm lịch – Lộc trời ban, quý nhân song hành

Người sinh ngày mùng 9 có vui vẻ, hòa nhã, họ đi đâu cũng được yêu quý. Tuy bề ngoài không quá nổi bật, nhưng nội tâm họ mạnh mẽ và sâu sắc. Họ rất giỏi nắm bắt cơ hội và thường được quý nhân trợ giúp bất ngờ, cuộc đời thường viên mãn, vẹn tròn, như ý hơn bao giờ hết.

Tuổi trung niên là lúc vận mệnh của họ thay đổi, vận khí mở rộng, tài lộc tăng mạnh, tiền vào như nước, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Họ không đấu đá, không tranh giành nhưng tiền cứ tự nhiên mà đến.

Ngày 13 âm lịch – Sinh ra có phúc phần tổ tiên

Theo tử vi, ngày 13 âm lịch thường có âm khí mạnh – không phải theo nghĩa tiêu cực, mà là sự gắn bó chặt chẽ với gia tộc, dòng họ. Những người sinh vào ngày này được tổ tiên che chở và nâng đỡ rất nhiều.

Dù không phải lúc nào cũng thuận lợi, dĩ nhiên cũng có lúc trục trặc khó khăn, nhưng cơ bản tuổi này ít gặp tai họa lớn, dễ “tai qua nạn khỏi”, thậm chí còn biến khó thành cơ hội để tiến thân. Cuộc sống của họ sẽ ngày càng phát đạt, giàu sang phú quý.

Ngày 13 âm lịch – Sinh ra có phúc phần tổ tiên

Ngày 16 âm lịch – Số yên ổn, hậu vận viên mãn

Người sinh vào ngày 16 âm thường không quá nổi bật khi còn trẻ, nhưng từ trung niên họ bắt đầu khẳng định rõ năng lực của mình. Nhờ có tâm sáng, sống thật lòng, nên họ được cả trời và người thương. Cuộc đời được nhiều che chở.

Tuổi này thường sống trong môi trường hòa thuận, gia đạo ít biến cố, con cháu có hiếu. Họ là người an nhiên, cứ đủng đỉnh mà hưởng lộc.

Ngày 20 âm lịch – Lộc ổn định, tiền vào đều đặn

Những người sinh vào ngày 20 âm lịch là người có sự cân bằng, họ không cực thịnh cũng không suy thoái. Người sinh ngày 20 âm thường không phải kiểu một bước đổi đời, giàu nhanh vượt bậc, nhưng lại có lộc bền, biết cách tiết kiệm, tích lũy và sống an toàn về tài chính.

Họ là kiểu người thích hợp với những ngành nghề mang tính ổn định và lâu dài hơn là làm việc tự do.

Ngày 23 âm lịch – Vận âm dày, được độ nhiều kiếp

Sinh ngày 23 âm lịch thường là người có số mệnh tốt đẹp, sống vui vẻ, có trực giác cao và dễ cảm được điềm lành – dữ. Họ ít khi hành động vội vàng, luôn suy nghĩ chín chắn và luôn làm việc có đạo đức.

Do sống thiện lương và ít sân si, nên họ được tổ tiên và trời đất bảo hộ, gặp dữ hóa lành. Tài lộc của họ không đến dồi dào, vội vã nhưng bền bỉ và không có điểm dừng.

Ngày 25 âm lịch – Phúc phần truyền đời, tiền vào đều đều

Người sinh ngày 25 âm sống thẳng thắn, trung thực, không thảo mai, không lươn lẹo, không vòng vo. Họ là người sống có tình – có nghĩa nên hay được người tốt giúp đỡ. Lộc của họ đến không dồn dập, nhưng rất ổn định và dễ tích lũy.

Họ khao khát làm giàu, có thể từ tay trắng gây dựng được cơ ngơi nhỏ, con cái hiếu thảo, vợ chồng đồng lòng. Họ là điển hình của sự sung túc từ nội lực, chứ không cần vận may quá lớn.

Ngày 29 âm lịch – Sinh vào ngày này, khó mấy cũng không nghèo

Cuộc đời người sinh ngày 29 âm có thể gặp nhiều trắc trở khi còn trẻ, nhưng từ trung vận sẽ khởi sắc, càng về sau vận khí càng vượng. Họ là người kiên cường, sống tích cực và có niềm tin vững chắc – đó chính là lý do họ thường thu hút sự phù hộ vô hình từ cõi âm.

Không phải tự nhiên mà họ “thoát nạn” trong gang tấc hoặc “được cứu” vào lúc tưởng như bế tắc. Đó là dấu hiệu của âm phù dương trợ – và nếu sống tử tế, cuộc đời họ sẽ dễ an nhàn về hậu vận.

Tác giả: Dương Thuỵ