Bé trai 8 tuổi nhập viện cấp cứu vì pin đồ chơi bất ngờ phát nổ

( PHUNUTODAY ) - Người mẹ để con trai 8 tuổi một mình chơi đồ chơi. Nghe thấy tiếng nổ lớn, chị chạy ra thì phát hiện con mình bị thương, máu chảy khắp nơi phải tức tốc đưa đi cấp cứu.

Ngày 15/8, bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhi T.Đ.T.K (8 tuổi, ngụ xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do đồ chơi bằng pin bất ngờ phát nổ.

Bé K. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở cổ tay phải, tổn thương động mạch quay, rách bao thần kinh quay, gãy trật đầu dưới xương quay và khớp quay trụ dưới. Bé K. bị các vết thương mất da, lộ xương phía trụ vùng cổ tay, đa vết thương phần mềm vùng ngực, bàn tay bên phải.

Bé trai 8 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do pin đồ chơi phát nổ

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sỹ nhanh chóng xử lí vết thương, cắt lọc vết thương, đặt lại xương và khớp quay trụ dưới, khâu bao thần kinh quay, xử lý động mạch quay, đồng thời đặt nẹp bột cẳng bàn tay trái cho bé.

Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhi đang dần ổn định, các ngón tay có thể cử động được.

Tình hình sức khỏe của cháu bé đã ổn định

Theo lời kể của mẹ cháu T., sáng nay, khi chị đang làm việc ở ngoài sân thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Chị chạy vào thì thấy T. bị chấn thương nặng, máu chảy nhiều. Cạnh đó là đồ chơi chạy bằng pin bị nổ tung. Người mẹ lập tức gọi người đưa con đi bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh tai nạn do pin đồ chơi ở trẻ em, phụ huynh nên chọn mua sản phẩm có nhãn mác, thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng, nơi bán uy tín sẽ giảm bớt nguy cơ cháy nổ hoặc các tai nạn khác.

Người mẹ kể lại, sau khi để con chơi một mình, chị nghe thấy tiếng nổ và chạy ra ngoài thì thấy con máu me be bét

Trong trường hợp muốn cho bé chơi những đồ chơi có sử dụng pin như ô tô, trống, kèn, đèn lồng phát sáng… nên sử dụng loại có gắn vít ở chỗ lắp pin để bé không thể tự tháo, lắp pin.

Để đồ chơi có pin xa những nơi có nguồn nhiệt cao, tránh va đập mạnh, nếu có dấu hiệu hư hỏng tốt nhất là nên loại bỏ.

Tác giả:

Tin nên đọc