Cách gỡ keo 502 dính trên tay và đồ dùng nhanh nhất, không lo phồng rộp

( PHUNUTODAY ) - Làm sao để gỡ keo 502 ra nhanh chóng, an toàn và không gây hại cho da? Dưới đây là những cách đơn giản mà hiệu quả nhất bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Keo 502 là loại keo siêu dính, thường được dùng để dán gỗ, nhựa, cao su, kim loại và nhiều vật dụng trong gia đình. Tuy nhiên, do đặc tính khô nhanh và bám dính cực mạnh, nhiều người thường bị keo 502 dính vào tay, móng hoặc đồ vật như kéo, bàn, nền gạch. Việc cố gắng bóc keo ra bằng cách cạy hay chà xát mạnh không chỉ gây đau rát mà còn dễ khiến da phồng rộp, tổn thương.

Cách gỡ keo 502 dính trên tay và đồ dùng nhanh nhất, không lo phồng rộp

1. Gỡ keo 502 dính trên tay

Dùng nước ấm và xà phòng

Cách này phù hợp khi keo vừa mới dính, chưa khô hoàn toàn. Ngâm tay vào nước ấm pha một ít xà phòng hoặc nước rửa chén trong 5 – 10 phút. Sau đó, dùng tay còn lại hoặc khăn mềm nhẹ nhàng chà xát. Keo sẽ mềm dần và bong ra từng mảng nhỏ.

Lưu ý: Không dùng nước quá nóng vì có thể gây bỏng hoặc kích ứng da.

Sử dụng dầu ăn hoặc dầu dừa

Bôi một lượng nhỏ dầu ăn (dầu đậu nành, dầu oliu, hoặc dầu dừa) lên vùng da bị dính keo, massage nhẹ trong vài phút. Dầu sẽ làm mềm keo và giúp lớp keo bong tróc ra dễ dàng hơn. Sau đó, rửa lại bằng nước ấm và xà phòng.

Dùng acetone (nước rửa móng tay)

Acetone có khả năng làm mềm keo 502 rất hiệu quả. Nhỏ vài giọt acetone lên vùng da dính keo, để trong khoảng 1 – 2 phút, sau đó nhẹ nhàng dùng khăn sạch lau hoặc tách phần keo ra.

Cảnh báo: Không dùng acetone trên vùng da nhạy cảm, da đang bị trầy xước hoặc trẻ nhỏ. Sau khi dùng nên rửa sạch và thoa kem dưỡng da để tránh khô rát.

Tẩy keo bằng kem đánh răng

Kem đánh răng (loại trắng, không gel) có thể giúp làm mềm keo. Bôi một lớp kem đánh răng lên vùng bị dính keo, chờ khoảng 5 phút, sau đó dùng bàn chải mềm chà nhẹ. Cách này an toàn cho da, dễ áp dụng khi không có sẵn acetone hoặc dầu.

2. Gỡ keo 502 dính trên đồ dùng

Trên kim loại (kéo, dao, bàn, ghế sắt...)

– Dùng acetone nhỏ lên vết keo, chờ 1 – 2 phút rồi dùng khăn khô hoặc dao cạo nhẹ để loại bỏ lớp keo. – Với bề mặt không chịu nước, bạn có thể dùng dầu ăn hoặc giấm để ngâm mềm lớp keo rồi lau sạch.

Trên đồ nhựa

Tránh dùng acetone vì có thể làm chảy hoặc mờ bề mặt nhựa. Thay vào đó, hãy dùng nước rửa chén pha nước ấm hoặc dầu ăn để làm mềm keo rồi lau nhẹ bằng khăn mềm.

Trên sàn gạch, mặt bàn gỗ

– Với gạch men: Có thể dùng dao cạo nhẹ kết hợp giấm ăn hoặc acetone. – Với gỗ: Tránh dùng hóa chất mạnh. Nên dùng khăn ấm và dầu dừa để làm mềm keo, sau đó lau nhiều lần.

Những điều cần tránh khi xử lý keo 502

– Không cạy mạnh bằng móng tay hoặc vật sắc vì có thể gây tổn thương da hoặc trầy xước bề mặt đồ dùng.

– Không dùng lửa hoặc nước quá nóng để làm chảy keo – dễ gây bỏng hoặc hư hại vật dụng.

– Không pha trộn nhiều loại hóa chất cùng lúc, có thể gây phản ứng hóa học nguy hiểm.

Trong khi sử dụng, nếu lỡ bị keo con voi (keo 502) dính vào tay hoặc các vùng da, bạn cần ngâm vào nước xà phòng ấm hoặc nước đá lạnh

Việc bị dính keo 502 không còn là nỗi ám ảnh nếu bạn biết cách xử lý đúng. Chỉ với những nguyên liệu có sẵn trong nhà như dầu ăn, kem đánh răng, acetone hoặc nước ấm, bạn hoàn toàn có thể loại bỏ lớp keo nhanh chóng, an toàn và không gây tổn thương. Hãy lưu lại những mẹo nhỏ này để khi cần, bạn có thể ứng phó dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến da hay đồ đạc trong gia đình.

Tác giả: Trang Hạ