Cha mẹ khôn ngoan khi về già sẽ tuyệt đối không nói 3 điều này với con cái

( PHUNUTODAY ) - Khi bước vào tuổi xế chiều, nhiều bậc cha mẹ thường có xu hướng chia sẻ, dặn dò con cái nhiều hơn. Tuy nhiên, có những điều nếu nói ra không chỉ khiến con cái áp lực mà còn vô tình tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ.

Thứ nhất: Những lời nói thiên vị và so sánh

Điều quý giá nhất mà con cái mong muốn là sự yêu thương công bằng từ cha mẹ, không phân biệt hay so sánh giữa các anh chị em. Dù bề ngoài có thể tỏ ra dửng dưng, nhưng sâu trong lòng, trẻ luôn rất nhạy cảm với sự thiên vị. Vì vậy, khi đã bước vào tuổi xế chiều, cha mẹ cần đặc biệt tránh những lời lẽ hoặc hành động thể hiện sự ưu ái quá mức đối với một người con nào đó.

Điều quý giá nhất mà con cái mong muốn là sự yêu thương công bằng từ cha mẹ, không phân biệt hay so sánh giữa các anh chị em.

Tuổi già là giai đoạn cha mẹ nên hướng tới sự hòa thuận, đoàn kết giữa các con, giữ gìn tình cảm gia đình bền chặt. Nếu có sự phân biệt dù là nhỏ, nó có thể gây chia rẽ, tạo nên khoảng cách và khiến mối quan hệ giữa các anh chị em trở nên lạnh nhạt, thậm chí mâu thuẫn. Cảm giác bị bỏ rơi hay không được coi trọng có thể để lại tổn thương sâu sắc.

Là cha mẹ, sự cân nhắc trước khi nói là vô cùng quan trọng. Bất kỳ lời nói nào mang tính so sánh hay thiên vị đều nên tránh, để giữ gìn sự gắn kết và yêu thương trong gia đình.

Thứ hai: Than phiền về bạn đời

Vợ chồng sống với nhau cả một đời không thể tránh khỏi va chạm, xung đột. Tuy nhiên, khi đã ở tuổi trung niên hay tuổi già, việc thường xuyên than phiền về bạn đời với con cái là điều không nên.

Những lời phàn nàn có thể xuất phát từ cảm xúc thật, nhưng khi nói ra với con cái, chúng không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn vô tình tạo gánh nặng tâm lý. Nghe cha hoặc mẹ than phiền, con cái có thể cảm thấy khó xử, dẫn đến mất cân bằng trong tình cảm và có những đánh giá thiếu khách quan về người còn lại.

Quan trọng hơn, việc này có thể khiến con cái nhìn nhận tiêu cực về hôn nhân, tạo ra những rạn nứt tiềm ẩn trong chính gia đình nhỏ của chúng sau này.

Vì thế, ở tuổi này, cha mẹ cần học cách giữ sự bình thản và khéo léo trong cách xử lý mâu thuẫn. Hãy chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, riêng tư, thay vì để con cái trở thành người phải chứng kiến hay phân xử chuyện vợ chồng.

Thứ ba: Oán trách thế hệ trước

Không ít người lớn tuổi có xu hướng than thở và trách móc rằng cha mẹ mình ngày xưa không sinh họ vào thời điểm thuận lợi, không tạo điều kiện sống đầy đủ, hay không quan tâm chu đáo. Những lời oán trách ấy, dù vô tình hay cố ý, đều mang theo sự thất vọng chưa được hóa giải.

Người thiếu khả năng tự soi chiếu thường bộc lộ sự bất mãn qua những lời chỉ trích nặng nề, thay vì nhìn nhận những nỗ lực và hoàn cảnh của thế hệ trước. Họ không nhận ra rằng cách mình đối xử và nói về cha mẹ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến thái độ và cách sống của con cái.

Không ít người lớn tuổi có xu hướng than thở và trách móc rằng cha mẹ mình ngày xưa không sinh họ vào thời điểm thuận lợi, không tạo điều kiện sống đầy đủ, hay không quan tâm chu đáo.

Khi cha mẹ thường xuyên thể hiện sự oán giận với ông bà trước mặt con cháu, điều đó vô tình gieo vào lòng trẻ em mầm mống của sự vô ơn và thiếu trân trọng. Trẻ có thể học theo cách phản ứng đó và sau này lặp lại điều tương tự với chính cha mẹ mình.

Tệ hơn, kiểu suy nghĩ đổ lỗi cho quá khứ khiến con cái tin rằng số phận chỉ là hệ quả của hoàn cảnh – điều hoàn toàn sai lầm và nguy hiểm. Giáo dục lòng biết ơn và sự cảm thông bắt đầu từ chính cách chúng ta ứng xử với những người đi trước. Và muốn con cái biết yêu thương cha mẹ, trước hết bản thân mỗi người cần làm gương bằng sự trân trọng quá khứ và thấu hiểu cội nguồn.

Tác giả: Bảo Ninh