Chim đậu trên dây điện cao thế vì sao không bị điện giật? Chúng có năng lực thần bí gì?

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta vẫn thường thấy hình ảnh những chú chim đậu trên dây điện nhưng với con người thì điều đó cẩn thận nguy hiểm tính mạng.

Điện giật là một nỗi sợ nguy hiểm tới tính mạng và chúng diễn ra cực nhanh. Do đó điện giật là nỗi ám ảnh với nhiều người. Thế mà chúng ta vẫn thường thấy những con chim đậu trên dây điện. 

Tại sao chim không bị điện giật?

Về vật lý, dòng điện chính là dòng chuyển động của các electron qua dây dẫn nên nó sẽ tìm con đường nào ít điện trở nhất. Các dây điện thường làm bằng đồng vì đồng có điện trở suất thấp nhất và là một chất dẫn điện rất tốt. Trong khi đó chim chim là loại động vật  có điện trở suất cao hơn và là chất dẫn điện kém hơn đồng rất nhiều. Do đó, khi chim đậu trên dây điện cao thế thì dòng điện sẽ bỏ qua cơ thể chim mà truyền qua dây cáp tải điện.

Nhưng đặc biệt hơn là dòng điện đi từ nơi có điện thế cao nhất đến nơi có điện thế thấp nhất và các dây cáp tải điện thường có điện thế khác nhau. Thế nên dòng điện phải có dây nóng" dây lạnh. Nếu hai chân của chim đặt trên cùng một dây cáp thì chúng có cùng điện thế nên sẽ không bị giật. Còn nếu chim mà đặt chân hay các bộ phận cơ thể lên hai dây cáp khác nhau (có điện thế khác nhau) dòng điện sẽ đi qua cơ thể chim từ sợi cáp có điện thế cao đến sợi cáp có điện thế thấp hơn khiến chim bị điện giật.

Chim không bị điện giật

Chúng ta nhìn thấy chim đậu trên dây điện thực chất đó là chim nhỏ, chúng chạm cả 2 chân lên cùng 1 dây điện và các bộ phận cơ thể không chạm vào dây còn lại. Thế nên về cơ bản không có dòng điện chạy qua cơ thể chim. Vì thế toàn bộ cơ thể chim chỉ là tiếp xúc với một dây nên không thể cấu thành mạch điện, sẽ không có dòng điện truyền qua cơ thể chúng, nên chúng không bị điện giật.

Trên thực tế không phải mọi loại chim đều không bị điện giật. Chỉ chim nhỏ mới không bị điện giật còn chim to khi đậu chúng có thể bị chạm cánh vào dây thứ hai nên sẽ bị giật. Thế nên chim chết vì điện giật thì thường là chim lớn và chúng ta ít khi thấy chúng đậu trên dây điện mà ung dung như các chim nhỏ, kiểu chim cam, chim sẻ...

Nước Mỹ từng ghi nhận từ năm 1978 đến 1998 trong tổng số 2.060 loài chim ăn thịt bị chết ở Nebraska, Kansas, Colorado, Wyoming và Dakota, thì một nửa số chim bị chết do điện giật và 75% con chim bị điện giật chết là chim đại bàng. Chính vì thế không phải chim an toàn với điện mà đơn giản những con chim nhỏ biết cách đậu trên dây điện sao cho an toàn.

Tác giả: An Nhiên