Có 3 loại quà tặng, bất kể là ai tặng cũng đều không nên nhận, kẻo "tiền mất tật mang"

( PHUNUTODAY ) - Quà cáp dần bị biến thành công cụ để lấy lòng người khác, thể hiện sự hào phóng bề ngoài, và phía sau đó còn ẩn chứa đủ loại mục đích khác nhau. Vì vậy, chúng ta phải luôn ghi nhớ: “Nhận ba thứ lễ của người, tiền của ắt tiêu tan” – có ba loại lễ vật, nhất định không được nhận.

Có 3 loại quà tặng sau, bất kể là ai tặng cũng đều không nên nhận, tuyệt đối đừng vì tham niệm hay mềm lòng mà cầm lấy:

  • Quà tặng không rõ mục đích – nhận rồi sẽ sinh phiền phức
  • Quà tặng gây hại đến sức khỏe – nhận rồi sẽ chịu tổn thương
  • Quà tặng quá đắt đỏ – nhận rồi khó mà đáp lại cho trọn.

Thứ nhất: Quà tặng không lành mạnh 

Lễ vật không lành mạnh là những món quà mà khi nhận rồi sẽ khiến bạn nhiễm phải thói quen xấu; hưởng lợi từ đó sẽ làm nhân cách của bạn bị tổn hại; chấp nhận thiện ý ấy sẽ đẩy bạn đi làm những việc vượt qua ranh giới đạo đức của bản thân.

Những lễ vật không lành mạnh, cho dù họ có cho bạn nhiều đến đâu, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nhận. Bởi vì đó không phải là quà, mà là “vũ khí” gây tổn thương cho bạn, là “độc dược” hủy hoại bạn. Những món quà như vậy sẽ âm thầm ăn mòn và làm hại bạn, nhất định phải kiên quyết từ chối.

Bất kể là ai tặng 1 trong 3 món quà này cũng đều không nên nhận. (Ảnh minh họa)

Thứ hai: Quà tặng không rõ nguyên do 

Có những người tặng quà vì muốn nhờ bạn làm việc gì đó; một khi bạn đã nhận quà, họ liền cho rằng mối quan hệ đã được kéo gần lại, rồi sẽ thuận thế đưa ra yêu cầu.

Có những lúc, chúng ta không biết đối phương rốt cuộc sẽ đòi hỏi điều gì, cũng không rõ mục đích họ hướng tới là gì, thì tuyệt đối đừng dễ dàng nhận quà.

Bởi lẽ “ăn của người thì miệng mềm, cầm của người thì tay ngắn”, có những việc sẽ khó lòng từ chối, cuối cùng chỉ tự làm khó chính mình, thậm chí còn chuốc thêm phiền phức cho bản thân.

Thứ ba: Quà tặng quá đắt đỏ

Giữa người với người, coi trọng nhất là phép tắc có qua có lại. Người ta đối xử tốt với bạn, tặng quà cho bạn; bạn đối xử tốt với người ta, thì thích hợp đáp lễ.

Nhưng những món quà quá đắt đỏ thì đừng vì tiếc mà không nỡ từ chối, bởi có những “lễ” không phải là lễ, mà là cái bẫy đã được sắp đặt!

Vì vậy, khi người khác tặng bạn quà có giá trị lớn, bất kể nguyên nhân là gì, cũng đừng nhận. Quà quá đắt thì khó mà đáp lễ lại cho xứng; nhận lễ của người khác như vậy là chiếm lợi, làm tổn hại đến đức hạnh của bản thân.

Trên trời không tự nhiên rơi xuống bánh ngon, dưới đất chỉ có thể là cạm bẫy, vì thế những món quà quá đắt đỏ, chúng ta phải biết khéo léo mà từ chối!

Tác giả: Mỹ Dạ