Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định đối với dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng.
Theo dự thảo, từ ngày 1.7.2026, Bộ Nội vụ đề xuất tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2026 đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng.
Đáng chú ý, dự thảo bổ sung thêm một nhóm đối tượng mới là người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật BHXH số 41/2024/QH15. Như vậy, tổng cộng có 10 nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh tăng.
Cụ thể, các nhóm này bao gồm: người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang hưởng lương hưu; cán bộ cấp xã qua các thời kỳ; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; cán bộ xã hưởng trợ cấp theo các chính sách cũ; quân nhân, công an tham gia kháng chiến hoặc làm nhiệm vụ quốc tế đã xuất ngũ, thôi việc; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước năm 1995; cùng với nhóm đối tượng mới được bổ sung theo quy định của Luật BHXH năm 2024.
Nếu được thông qua, chính sách này sẽ góp phần cải thiện thu nhập và bảo đảm đời sống cho các nhóm đang hưởng lương hưu, trợ cấp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Tăng lương cơ sở thêm 190.000 đồng từ 1/7: Hàng loạt trợ cấp tăng theo, mức cụ thể ra sao?
-
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương hưu 8%, bỏ phương án 4,5% gây chú ý
-
Tăng lương cơ sở từ 1/7 thêm 190.000 đồng: Hàng loạt trợ cấp tăng theo, mức bao nhiêu?
-
Ngành học “âm thầm” nhưng quyền lực: Không chạy theo trend vẫn dễ có việc, lương tăng mạnh theo thời gian
-
Xôn xao vụ vợ bị kết án tù vì gây tai nạn khiến chồng tử vong gây tranh cãi