Dù túng quẫn đến mấy đừng cầu cạnh 5 người này

( PHUNUTODAY ) - Người hiểu bạn, vốn không nhiều. Cầu cạnh họ, một mặt khiến bạn rơi vào tình huống khó xử, mặt khác chính họ cũng không thật tâm muốn giúp, thậm chí còn hiểu lầm bạn.

Người coi thường bạn

Sống trên đời con người có thể mất nhiều thứ, nhưng đừng để mất đi lòng tự tôn. Với người luôn khinh thường, chế giễu bạn, dù họ có giàu đến đâu thì đừng mở miệng cầu sự giúp đỡ.

Người không hiểu bạn

Người hiểu bạn, vốn không nhiều. Cầu cạnh họ, một mặt khiến bạn rơi vào tình huống khó xử, mặt khác chính họ cũng không thật tâm muốn giúp, thậm chí còn hiểu lầm bạn.

Cầu cạnh họ, một mặt khiến bạn rơi vào tình huống khó xử, mặt khác chính họ cũng không thật tâm muốn giúp, thậm chí còn hiểu lầm bạn. (ảnh minh họa)

Người giàu có

Người giàu có, từ bé đã sống trong nhung lụa, chưa chắc đã cảm thông cho những sự khó khăn của bạn. Thế nên khi rơi vào sự bế tắc, thậm chí không xu dính túi thì bạn nên tự cứu mình.

Người gặp khó khăn giống bạn

Ốc không mang nổi mình ốc, thì còn có thể giúp ai? Người đồng cảnh ngộ với bạn, nhờ vả họ, họ cũng sẽ từ chối. Vì bản thân họ còn lo chưa xong, thì sao có thể giúp đỡ bạn? Thế nên đừng mở miệng cầu họ giúp, thứ nhất họ không giúp được thì sẽ áy náy với bạn. Thứ hai thấy người ta khó khăn mà bạn còn cầu xin giúp đỡ thì điều đó chỉ cho thấy bạn là người thiếu suy nghĩ mà thôi.

Nên nhớ, làm người, có thể không có tiền chứ đừng đãi đàng với thể diện của bản thân. (ảnh minh họa)

Người ở cao hơn mình

Người ở cao hơn bạn, nếu nhờ cậy họ, bạn sẽ đánh mất tôn nghiêm của mình. Nên nhớ, làm người, có thể không có tiền chứ đừng đãi đàng với thể diện của bản thân.

Sống trên đời ai cũng sẽ có những lúc gặp khó khăn, gian nan. Nhưng không phải cứ ngồi đó tiêu cực rồi cầu xin người khác giúp. Chẳng ai có trách nhiệm đó cả, bạn cần tự cứu lấy chính mình mà thôi.

Tác giả: Truy Nguyệt