EVN giải đáp: Mùa hè bật điều hòa tốn hơn bật quạt bao nhiêu tiền?

( PHUNUTODAY ) - Theo EVN, quạt điện và điều hòa hoạt động theo nguyên lý hoàn toàn khác nhau: quạt chỉ tạo luồng gió giúp cơ thể cảm thấy mát và tản nhiệt, trong khi điều hòa phải làm lạnh toàn bộ không gian phòng nên tiêu thụ điện năng cao hơn đáng kể.

Theo EVN, điều hòa 12.000 BTU (công suất khoảng 1,2 kWh) nếu sử dụng trung bình 8 giờ mỗi ngày trong 30 ngày sẽ tiêu thụ khoảng 288 kWh điện, tương đương gần 635.000 đồng/tháng theo mức giá điện bình quân từ 10/5/2025 (chưa bao gồm VAT).

Trong khi đó, một chiếc quạt điện công suất 55W sử dụng trong cùng thời gian chỉ tiêu thụ khoảng 13,2 kWh/tháng, tương đương khoảng 29.000 đồng. Như vậy, trong điều kiện sử dụng tương đương, chi phí điện cho điều hòa có thể cao hơn quạt khoảng 600.000 đồng mỗi tháng.

EVN cũng đưa ra ví dụ minh họa: nếu một chiếc quạt hoạt động liên tục 24/24 giờ, mức tiêu thụ điện vào khoảng 1,3 kWh/ngày, tương đương khoảng 60.000 đồng/tháng. Dù chạy cả ngày, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với điều hòa, ngay cả khi thiết bị làm mát này chỉ hoạt động vài giờ mỗi ngày.

EVN cũng đưa ra ví dụ minh họa: nếu một chiếc quạt hoạt động liên tục 24/24 giờ, mức tiêu thụ điện vào khoảng 1,3 kWh/ngày, tương đương khoảng 60.000 đồng/tháng.

Điều này cho thấy quạt điện là lựa chọn tiết kiệm hơn trong trường hợp chỉ cần làm mát nhẹ, đặc biệt ở những không gian thoáng và không quá nóng. Tuy nhiên, điều hòa lại phát huy hiệu quả rõ rệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, khi quạt không thể làm giảm nhiệt độ không khí mà chỉ tạo cảm giác mát tạm thời.

Nói cách khác, quạt phù hợp với nhu cầu tiết kiệm điện và thời tiết không quá khắc nghiệt, còn điều hòa mang lại khả năng làm mát sâu nhưng đi kèm chi phí điện cao hơn.

Theo khuyến nghị của Bộ Công Thương và EVN, người dùng không nhất thiết phải lựa chọn giữa quạt hoặc điều hòa, mà có thể kết hợp cả hai để tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Cụ thể, nên đặt điều hòa ở mức 25–27°C và sử dụng thêm quạt để luồng khí lạnh phân tán đều trong phòng, giúp làm mát nhanh hơn mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.

Nói cách khác, quạt phù hợp với nhu cầu tiết kiệm điện và thời tiết không quá khắc nghiệt, còn điều hòa mang lại khả năng làm mát sâu nhưng đi kèm chi phí điện cao hơn.

Bên cạnh đó, một số thói quen sử dụng hợp lý cũng giúp giảm đáng kể chi phí điện như đóng kín cửa khi bật điều hòa, vệ sinh máy định kỳ để tăng hiệu suất làm lạnh, và không để quạt chạy ở mức gió tối đa liên tục trong thời gian dài.

Có thể thấy, sự chênh lệch chi phí giữa điều hòa và quạt không chỉ dừng ở mức “cao hơn một chút”, mà trong thực tế có thể lên tới hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng nếu sử dụng trong cùng điều kiện. Tuy nhiên, bài toán tiết kiệm điện không nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn điều hòa, mà ở cách sử dụng hợp lý để cân bằng giữa hiệu quả làm mát và chi phí tiêu thụ điện.

Tác giả: Bảo Ninh