Theo Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND do HĐND TP Hà Nội ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, một số nhóm người cao tuổi đang sinh sống tại cộng đồng sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
Cụ thể, người cao tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo và không có người có nghĩa vụ, quyền phụng dưỡng sẽ được xem xét hỗ trợ. Trường hợp có người phụng dưỡng (vợ, chồng, con) nhưng những người này đã hết tuổi lao động, không còn khả năng lao động hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì vẫn thuộc diện được thụ hưởng chính sách.
Về mức trợ cấp, Nghị quyết quy định hệ số 1,5 đối với người từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi và hệ số 2,0 đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên. Mức chuẩn trợ giúp xã hội của Hà Nội hiện là 650.000 đồng/tháng; do đó, mức trợ cấp cụ thể được tính bằng mức chuẩn nhân với hệ số tương ứng.
Như vậy, người từ đủ 80 tuổi trở lên, thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo và không có điều kiện được gia đình phụng dưỡng theo quy định sẽ được nhận 1,3 triệu đồng/tháng (650.000 đồng x 2,0).
Chính sách này được kỳ vọng góp phần tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ thiết thực cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thủ đô.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Tăng lương cơ sở mới từ khi nào? Thời điểm áp dụng chính thức và mức lương cập nhật mới nhất
-
Sau Tết, lừa đảo vé máy bay và đặt phòng vẫn bùng phát: Công an cảnh báo khẩn
-
Rau thối Tây Bắc: Đặc sản “mùi lạ” gây tò mò, lên bàn ăn Hà Nội giá cao vẫn cháy hàng
-
Có 1 bức ảnh này trong máy, Zalo dễ bị tấn công, xoá ngay còn kịp
-
Bảng giá vàng 9999 24K 18K SJC DOJI PNJ hôm nay 25/2/2026