Hoa Âm đừng trồng đất Dương: 5 loại hoa tưởng đẹp nhưng dễ khiến cả nhà khốn đốn

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 5 loại hoa tuy đẹp mắt nhưng tuyệt đối không nên trồng ở đất Dương (khu vực đón nhiều ánh nắng, hướng Nam hoặc Tây), nếu không muốn phúc khí tiêu tan, tài lộc khó tụ.

Trong phong thủy, cây cối và hoa lá không chỉ là vật trang trí mà còn là thực thể mang sinh khí, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng của ngôi nhà và người sống trong đó. Mỗi loại hoa đều mang một trường khí riêng – có hoa thuộc hành Dương, có hoa lại mang tính Âm. Khi đặt sai vị trí, đặc biệt là hoa mang khí Âm trên đất Dương (nhiều nắng, năng lượng mạnh), dễ sinh ra xung khắc, khiến vận khí gia đình bị đảo lộn, tiền tài hao tổn, sức khỏe giảm sút.

1. Hoa Cúc Vạn Thọ – Hương nặng, khí Âm mạnh

Hoa Âm đừng trồng đất Dương: 5 loại hoa tưởng đẹp nhưng dễ khiến cả nhà khốn đốn

Cúc Vạn Thọ là loài hoa phổ biến, thường được trồng dịp Tết với mong muốn trường thọ và sung túc. Tuy nhiên, trong phong thủy, loài hoa này mang nhiều tính Âm, bởi hương hoa nồng, lâu tàn, lại thường được dùng trong các dịp cúng lễ, viếng tang.

Nếu trồng ở khu vực đất Dương – nhiều ánh nắng, khí Âm và Dương va chạm mạnh sẽ dễ gây xung khí, khiến ngôi nhà mất cân bằng năng lượng. Gia đạo có thể nảy sinh mâu thuẫn, sức khỏe người lớn tuổi trong nhà yếu đi, dễ gặp chuyện phiền não, hao tổn tâm trí.

Nếu yêu thích Cúc Vạn Thọ, bạn chỉ nên trồng ở khu vực phía Đông hoặc Đông Bắc của nhà – nơi năng lượng ôn hòa, hoặc bày trong chậu nhỏ ở hiên, tránh trồng sát cửa chính.

2. Hoa Cẩm Chướng – Sắc rực rỡ nhưng dễ sinh u buồn

Cẩm Chướng được xem là biểu tượng của tình yêu và sự bền chặt, song phong thủy lại cho rằng đây là loài hoa “hai mặt”. Màu sắc rực rỡ của Cẩm Chướng thuộc hành Hỏa, nhưng thân và rễ lại hút khí Âm rất mạnh. Khi trồng ở đất Dương nắng gắt, cây bị “nhiễm xung”, dễ khô héo, mà cũng khiến năng lượng trong nhà bị thất thoát.

Gia chủ trồng Cẩm Chướng lâu năm ở hướng Tây Nam hoặc Tây Bắc thường gặp vận đào hoa xấu, gia đạo bất ổn, người trong nhà dễ sinh mâu thuẫn, đặc biệt là phụ nữ dễ chịu thiệt thòi trong tình cảm.

Nếu muốn giữ lại loài hoa này, nên trồng trong bóng râm, đặt ở ban công hướng Bắc – vừa giữ được vẻ đẹp, vừa cân bằng âm dương cho không gian.

3. Hoa Bỉ Ngạn – Đẹp mà lạnh lẽo, thu hút tà khí

Hoa Bỉ Ngạn (hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa) là loài hoa mang vẻ đẹp mê hoặc, được nhắc đến nhiều trong văn hóa Á Đông như biểu tượng của luân hồi và chia ly. Tuy nhiên, Bỉ Ngạn được xem là loài hoa cõi Âm, vì theo truyền thuyết, nó nở rộ trên con đường dẫn về thế giới bên kia.

Trồng hoa này trên đất Dương chẳng khác nào rước khí Âm vào nhà. Phong thủy cho rằng, Bỉ Ngạn khiến tài khí khó tụ, tinh thần gia chủ bất an, dễ gặp những việc chẳng lành hoặc mất mát không rõ nguyên do.

Nếu bạn yêu thích vẻ đẹp kỳ bí của Bỉ Ngạn, chỉ nên trưng bày tranh hoặc hình ảnh của hoa, tuyệt đối không nên trồng trong sân hoặc gần cửa chính.

4. Hoa Dạ Lan Hương – Tên đẹp nhưng mang năng lượng tĩnh âm

Cái tên “Dạ Lan Hương” nghe đã gợi sự dịu dàng, thơm ngát về đêm. Song chính đặc tính đó lại khiến loài hoa này thuộc hành Âm Thủy, hương thơm tỏa mạnh khi đêm xuống, ban ngày thu năng lượng ít.

Trồng Dạ Lan Hương ở khu vực đón nắng nhiều sẽ khiến cây hấp thụ năng lượng Dương quá mức, phát tán khí âm loạn, tạo nên sự chênh lệch trong không gian. Phong thủy gọi hiện tượng này là “hương khí đảo chiều”, gây mệt mỏi, khó ngủ cho người trong nhà, đồng thời làm suy giảm tài vận.

Nếu vẫn muốn trồng loài hoa này, nên đặt ở phía Bắc hoặc Đông Bắc, nơi có ánh sáng nhẹ và gió mát, tránh tuyệt đối hướng Nam.

5. Hoa Ly – Hương nồng, dễ chiêu âm sát

Hoa Ly tượng trưng cho sự thanh cao, sang trọng, nhưng trong phong thủy lại được cảnh báo là “hoa dễ động khí Âm nhất”. Hương Ly nồng, lan xa, lâu tàn, thích hợp cho không gian thờ cúng hoặc trưng trong dịp đặc biệt, chứ không nên trồng cố định trong sân nhà.

Đặc biệt, nếu trồng Hoa Ly ở hướng Tây hoặc Tây Nam – nơi ánh nắng gắt, năng lượng mạnh, sẽ dễ khiến gia đạo hao tán tài sản, nữ chủ nhà dễ gặp trắc trở, sức khỏe giảm sút.

Nếu yêu thích Hoa Ly, bạn nên cắm hoa tươi trong nhà vào dịp Tết hoặc lễ, sau 3 ngày nên thay hoa mới, tuyệt đối không để hoa khô héo. Như vậy vừa giữ được nét đẹp, vừa tránh tụ khí xấu.

Chọn hoa hợp khí – Giữ vượng khí cho cả nhà

Thay vì trồng những loài hoa “đẹp mà khó nuôi”, gia chủ có thể chọn các loài mang năng lượng Dương lành, giúp trấn trạch, chiêu tài như: Hoa Mẫu Đơn (phú quý), Sen (thanh khiết), Trạng Nguyên (may mắn), hoặc Cúc Vàng (khi trồng đúng hướng Đông).

Mỗi loài hoa đều có linh khí riêng, nhưng quan trọng là sự hòa hợp giữa đất, hướng và tâm người trồng. Khi trồng đúng phong thủy, hoa nở không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại sinh khí, giúp gia đạo yên lành, tài lộc thịnh vượng.

Hoa cỏ là tinh hoa của đất trời, nhưng nếu trồng sai nơi, sai khí, dễ khiến phúc hóa họa, lành hóa dữ. 5 loài hoa trên tuy đẹp nhưng mang năng lượng Âm mạnh, không thích hợp trồng ở đất Dương. Gia chủ nên cân nhắc kỹ trước khi chọn trồng, đặc biệt là khu vực gần cửa chính hay trung tâm ngôi nhà.Hãy nhớ, chọn đúng loài hoa – giữ đúng năng lượng – phúc lộc tự khắc sinh sôi, vận nhà ngày càng vượng.

Tác giả: Trang Hạ