Khi sạc điện thoại nên cắm sạc vào ổ điện trước hay điện thoại trước? Làm đúng Pin cực bền

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người vẫn băn khoăn, không biết khi sạc điện thoại thì nên cắm sạc vào ổ điện trước hay điện thoại trước? Hãy lắng nghe chia sẻ của chuyên gia trong vấn đề này.

Điện thoại là vật không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay. Tuy vậy, nhiều người vẫn băn khoăn, không biết khi sạc điện thoại thì nên cắm sạc vào ổ điện trước hay điện thoại trước? Hãy lắng nghe chia sẻ của chuyên gia trong vấn đề này.

Khi sạc điện thoại thì nên cắm sạc vào ổ điện trước hay điện thoại trước?

Ghim sạc, rút sạc cho smartphone tưởng chừng như là một hành động bình thường để làm đầy pin điện thoại thì làm kiểu nào cũng được, kiểu gì kết quả là chiếc smartphone của chúng ta được kết nối nguồn điện để sạc đầy. Chắc bạn cũng đang có một suy nghĩ tương tự, nhưng hãy hết sức cẩn thận, ghim sạc smartphone không đúng cách có thể làm cho 'dế yêu' của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Vốn được các nhà sản xuất khuyến cáo rất nhiều, việc ghim sạc phải đúng cách để tránh gây quá dòng, sẽ dẫn đến hư hỏng, thậm chí phát nổ cả thiết bị. Trong các mặt hàng khác như laptop hay máy tính bảng hoặc các phụ kiện có sạc cũng tương tự. Việc ghim sạc đúng hay sai cũng sẽ quyết định phần nhiều đến tuổi thọ của sản phẩm. Đặc biệt là các sản phẩm phụ kiện như quạt di động, tay cầm, tai nghe không dây,...

Để hiểu được điều này, chúng ta cần tìm hiểu về cơ chế của sạc điện thoại. Có lẽ bạn đã biết, smartphone được sạc qua củ sạc truyền năng lượng bằng cáp sạc để làm đầy. Củ sạc điện thoại lúc này biến biến áp cao xoay chiều thành biến áp thấp một chiều (từ 220V xuống còn 5V, 9V, 12V,...) và nạp đầy cho viên pin của thiết bị.

Có thể nói dễ hiểu rằng, củ sạc là trạm trung giam để hạ điện áp cho điện thoại. Vì thế trong một quy trình sạc pin cho smartphone, việc cắm sạc vào trước được coi là bước đầu đúng đắn. Tức cần phải có máy hạ áp trước, nếu làm ngược lại, bình thường cũng sẽ không sao nhưng về mặt lý thuyết mà nói thì một số nguy hiểm vẫn chực chờ quanh hành động đó.

Một số nguy hiểm rình rập chỉ sau một củ sạc

Tưởng chừng như những củ sạc là vô hại và muốn sạc cho smartphone kiểu nào cũng được, miễn là đầy pin. Nhưng không hề, nếu không cẩn thận, dòng điện tưởng chừng như rất nhỏ và vô hại này lại có thể gây hư hỏng smartphone, thậm chí tổn thương đến cả người sử dụng như chúng ta đặc biệt là với các loại sạc kém chất lượng.

Các nhà sản xuất luôn khuyên chúng ta cần phải cắm sạc cáp vào nguồn trước khi cắm cáp vào cổng kết nối ở trên smartphone để đảm bảo an toàn khi sạc. Hành động vốn dĩ là để tránh gặp phải trường hợp 'tăng vọt điện áp', hay còn gọi là 'surge'.

Quá trình surge sẽ diễn ra khi điện áp đột ngột tăng mạnh, vượt quá nhiều lần điện áp làm việc bình thường của một củ sạc. Bạn có thể thấy được quá trình tăng vọt điện áp này thông qua việc cắm sạc ra các tia lửa điện, hoặc củ sạc kêu ra các âm thanh 'rè rè' lạ lẫm khi ghim vào ổ điện. Dẫu điều này chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng quá trình tăng vọt điện áp này có sự đe doạ rất lớn đến chiếc smartphone thân yêu của bạn.

Giả sử bạn cắm cổng sạc vào chiếc smartphone trước khi cắm củ sạc vào nguồn điện. Lúc này, nếu như tình trạng tăng vọt điện áp diễn ra sẽ khiến tạo ra một luồng điện áp lớn hơn mức củ sạc có thể chịu được và sẽ truyền trực tiếp vào trong điện thoại.

Khi điện thoại nhận được dòng điện với điện áp quá lớn này, viên pin trong nó sẽ gặp nhiều nguy hiểm và tuổi thọ. Đồng thời, mạch sạc cũng như các linh kiện trong máy cũng có khả năng lớn sẽ 'tèo'. Nhẹ thì máy bị chập, mất dữ liệu, nặng thì khiến viên pin bị chai như 'có bầu', nặng hơn nữa là những trường hợp đáng tiếc gây các ảnh hưởng không mong muốn đến cơ thể người sử dụng.

Tương tự, rút sạc cũng phải đúng cách, bạn hãy tuân theo phải đúng 'quy trình', cái gì cắm vào trước thì nên được rút ra sau cùng. Khi smartphone đã hoàn thành được quá trình sạc pin, bạn cần phải rút cáp điện thoại ra khỏi máy trước khi rút củ sạc.

Tác giả: Vũ Thêm