Thứ nhất: Những lời thiên vị và so sánh giữa các con
Một trong những điều con cái luôn mong mỏi ở cha mẹ là sự công bằng và yêu thương không điều kiện. Dù bề ngoài có thể tỏ ra không để tâm, nhưng thực chất, con cái luôn rất nhạy cảm trước những lời nói hay hành động mang tính thiên vị. Sự so sánh giữa các anh chị em, dù chỉ là câu nói vô tình, cũng có thể để lại vết thương âm thầm kéo dài suốt cả đời.
Khi bước vào tuổi xế chiều, cha mẹ càng cần tỉnh táo trong lời ăn tiếng nói. Bởi lúc này, những hành vi thể hiện sự thiên vị – dù xuất phát từ tình cảm chân thành – cũng có thể làm rạn nứt mối quan hệ giữa các con. Một người được ưu ái quá mức sẽ khiến những người còn lại cảm thấy bị bỏ rơi, tủi thân, từ đó nảy sinh mâu thuẫn và khoảng cách trong gia đình.
Là cha mẹ, hãy luôn ghi nhớ rằng: công bằng không chỉ là chia đều vật chất, mà còn là sự tôn trọng cảm xúc và ghi nhận giá trị riêng của từng người con. Trước khi nói ra bất cứ điều gì, hãy suy nghĩ kỹ: liệu điều đó có thể khiến con nào tổn thương không?
Thứ hai: Phàn nàn về bạn đời trước mặt con cái
Sống với nhau cả đời, vợ chồng nào cũng từng trải qua mâu thuẫn, bất đồng – đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi tuổi đã cao, việc than phiền hoặc thể hiện sự bất mãn với bạn đời trước mặt con cái là điều cha mẹ nên kiêng kỵ.
Những tâm sự tưởng chừng vô hại đó lại có thể gieo vào lòng con cái sự bối rối, lo lắng, thậm chí làm lệch đi hình ảnh về hạnh phúc và sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân. Việc một người con nghiêng về bên này hay bên kia cũng đều dẫn đến tổn thương cho cả hai phía – và cuối cùng, chính mối quan hệ gia đình sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Ở tuổi trung niên trở đi, điều quan trọng nhất trong hôn nhân không còn là thắng thua, đúng sai, mà là sự bao dung và hòa thuận. Nếu có khúc mắc, cha mẹ nên tìm cách giải quyết một cách riêng tư, tế nhị và giữ không khí gia đình luôn ấm êm. Bởi lẽ, sự bình an của con cái đôi khi được nuôi dưỡng từ chính sự điềm đạm và yêu thương của cha mẹ dành cho nhau.
Thứ ba: Than trách ông bà, oán giận thế hệ trước
Nhiều bậc cha mẹ, khi đã về già, vẫn mang trong lòng nỗi oán trách với đấng sinh thành của mình – cho rằng cha mẹ đã không sinh họ vào thời điểm tốt hơn, không tạo dựng được một cuộc sống đủ đầy, hoặc thiếu sự quan tâm, yêu thương đúng mức. Những lời than vãn như vậy, dù vô tình hay hữu ý, lại có thể gieo vào lòng con cái một quan niệm sai lầm về đạo hiếu.
Việc thường xuyên trách móc thế hệ đi trước không chỉ bộc lộ sự thiếu thấu hiểu mà còn vô tình làm mờ nhạt đi những giá trị cốt lõi trong gia đình: lòng biết ơn và sự trân trọng cội nguồn. Trẻ con học bằng cách quan sát – nếu cha mẹ luôn chỉ trích ông bà, con cái có thể lớn lên với một thái độ tương tự, dễ dàng oán trách và thiếu sự trân trọng với những người đã sinh thành, kể cả với chính cha mẹ của mình sau này.
Những lời than phiền không làm thay đổi được quá khứ, mà chỉ khiến hiện tại trở nên nặng nề. Thay vì trách móc những điều không thể thay đổi, cha mẹ nên chia sẻ với con cái những bài học, sự cảm thông và tinh thần vượt khó mà bản thân đã từng trải qua. Đó mới là cách để nuôi dưỡng lòng biết ơn và nhân cách đẹp trong thế hệ mai sau.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Lời nói sắc như dao: 3 câu nói tưởng bình thường nhưng "sát thương" cao, người giàu phúc không bao giờ nói
-
Một xu hướng ngoại tình mới đang dần phổ biến, giả danh bạn đồng hành, thực chất là cạm bẫy
-
Ở đời chỉ có 2 thứ thật sự thuộc về bạn: Có người mất đi mới nhận ra đã quá muộn rồi
-
"Đời người có 2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sợ, 2 điều không thể chờ": Thật tiếc ít người nhận ra
-
Tổ Tiên nói: 3 dấu hiệu ngôi nhà đầy Cát Khí, con cháu ngày càng Giàu hơn