Không phải trồng cây nào cũng tốt: 4 loại cây cảnh không nên trồng, dễ hao tài tán lộc, gia đạo bất an

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 4 loại cây cảnh người xưa khuyên tuyệt đối không nên trồng trong nhà, dù hình thức bắt mắt đến đâu.

Dù ngày nay khoa học phát triển, nhiều quan niệm được nhìn nhận dưới góc độ lý giải khoa học, song không thể phủ nhận rằng một số loại cây cảnh, nếu đặt không đúng chỗ hoặc trồng trong không gian sinh hoạt chung, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tinh thần và gián tiếp tác động đến tài vận của gia đình.

Dưới đây là 4 loại cây cảnh người xưa khuyên tuyệt đối không nên trồng trong nhà, dù hình thức bắt mắt đến đâu.

1. Dạ lý hương – Hương thơm nồng gây mệt mỏi, bất an

Dạ lý hương (Cestrum nocturnum) là loài hoa nở về đêm, nổi tiếng với mùi hương rất đậm. Hoa nhỏ, mọc thành từng chùm dày, khi nở vào ban đêm sẽ tỏa hương mạnh đến mức bao trùm cả không gian.

Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hương quá nồng của dạ lý hương dễ khiến tinh thần con người trở nên uể oải, mất ngủ, sinh khí suy giảm, lâu dần ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí của gia đình. Trên thực tế, hương dạ lý hương chứa một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, nếu hít phải trong thời gian dài có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Vì vậy, người xưa khuyên không nên trồng dạ lý hương trong nhà hay ban công kín. Nếu yêu thích loài hoa này, gia chủ chỉ nên trồng ở sân vườn thoáng đãng, cách xa phòng ngủ.

2. Trúc đào – Vẻ đẹp rực rỡ nhưng độc tính chết người

Trúc đào (Nerium oleander) là loài cây có hoa đẹp, màu sắc bắt mắt, sinh trưởng mạnh và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, ít người biết rằng toàn bộ cây trúc đào đều chứa độc tố cực mạnh.

Theo y văn và kinh nghiệm dân gian, chỉ cần một lượng nhỏ nhựa, lá hoặc hoa trúc đào xâm nhập vào cơ thể cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Người xưa cho rằng việc đặt cây trúc đào trong nhà chẳng khác nào “rước họa vào thân”, không chỉ đe dọa sức khỏe mà còn khiến gia đạo bất an, vận may suy giảm.

Do đó, trúc đào tuyệt đối không phù hợp để trồng trong nhà hoặc ban công, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

3. Cà độc dược – Hoa đẹp nhưng mang sát khí nặng

Cà độc dược (Datura metel), còn gọi là mạn đà la, là loài cây có hoa lớn, màu sắc đẹp, thường được trồng làm cảnh ở một số nơi. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, đây là loại cây mang âm khí nặng, không thích hợp xuất hiện trong không gian sinh hoạt gia đình.

Toàn thân cà độc dược đều có độc, đặc biệt là hạt và hoa. Người xưa tin rằng trồng cà độc dược trong nhà dễ khiến gia đình gặp xui rủi, tài chính bất ổn, tinh thần các thành viên sa sút. Thực tế cho thấy, tiếp xúc gần với phấn hoa hoặc vô tình nuốt phải có thể gây ảo giác, rối loạn thần kinh, nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu trồng, cây chỉ nên đặt ở khu vực xa nhà, ít người qua lại và cần hết sức cẩn trọng.

4. Ngót nghẻo – Loài hoa đẹp nhưng đại kỵ trong nhà ở

Ngót nghẻo (Gloriosa superba), còn gọi là hoa móng hổ hay loa kèn lửa, có hình dáng độc đáo, màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, theo quan niệm truyền thống, đây là loài cây tuyệt đối không nên trồng trong nhà.

Rễ củ và các bộ phận của cây ngót nghẻo chứa độc tố cực mạnh, có thể gây ngộ độc nặng nếu ăn phải. Người xưa cho rằng sự hiện diện của loài cây này trong nhà dễ dẫn đến bệnh tật, gia đạo lục đục, làm ăn khó khăn, tiền bạc hao hụt.

Vì vậy, ông bà ta luôn dặn dò con cháu phải tránh xa loài hoa này để đảm bảo an toàn và giữ gìn vận khí gia đình.

Tác giả: Diệp Chi