Trai sợ gái mắt sâu chân rung
Trong nhân tướng học, có câu: "Tướng do tâm sinh, xem tướng biết người". Thông qua dáng đi, tư thế ngồi, người ta có thể phần nào dự đoán được tính cách và vận mệnh của một người.
Câu nói "Trai sợ gái mắt sâu chân rung" mang ý nghĩa nhắc nhở đàn ông khi chọn vợ nên tránh những phụ nữ có đặc điểm này. Mắt sâu ở đây không chỉ về hình dáng mà còn ám chỉ những người có mí mắt trũng xuống, ánh mắt thiếu tự tin, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Đây thường là dấu hiệu của người thiếu quyết đoán, do dự trong mọi việc, dễ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Những người như vậy khi gặp vấn đề trong cuộc sống thường thiếu chính kiến, không chủ động tìm cách giải quyết mà hay né tránh, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Trong hôn nhân, họ có thể khiến gia đình mất đi sự hài hòa, ổn định.
Trong nhân tướng học, có câu: "Tướng do tâm sinh, xem tướng biết người".
Bên cạnh đó, "chân rung" mô tả dáng đi và tư thế ngồi không vững vàng. Nếu một người phụ nữ đi đứng lắc lư, hay có thói quen rung chân khi ngồi, điều này dễ tạo cảm giác phù phiếm, thiếu nghiêm túc. Người xưa rất coi trọng tác phong của phụ nữ, bởi dáng vẻ bên ngoài phần nào phản ánh nề nếp, sự giáo dưỡng.
Tục ngữ có câu: "Đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi", nhấn mạnh sự quan trọng của thái độ và cử chỉ. Một người phụ nữ có tác phong đoan trang, đúng mực sẽ tạo thiện cảm và được tôn trọng. Ngược lại, rung chân bị xem là hành vi thiếu lịch sự, vô duyên, dễ gây ấn tượng xấu, đặc biệt khi đối diện với người lớn tuổi.
Chính vì vậy, người xưa mới khuyên rằng, đàn ông muốn lấy vợ nên tránh chọn người "mắt sâu, chân rung", bởi họ có thể không phù hợp để xây dựng một gia đình yên ấm, bền vững.
Nữ sợ trai hai tai hứng gió
Không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng có những đặc điểm ngoại hình được người xưa quan niệm là không tốt. Trong dân gian có câu: “Nữ sợ trai hai tai hứng gió”, hay còn gọi là “tai bay vạ gió”.
Người xưa tin rằng, đàn ông có đôi tai vểnh ra ngoài, như thể đang "hứng gió", thường là người hướng ngoại, thích khoe khoang và không giữ được bí mật. Những người này hay tò mò chuyện thiên hạ, thích buôn chuyện và truyền tin từ người này sang người khác.
Ngoài ra, họ cũng được cho là hay khoác lác, tự mãn, thích thể hiện bản thân nhưng thiếu thực lực. Vì vậy, người xưa cho rằng đàn ông có "hai tai hứng gió" thường không có sự chín chắn, khuôn phép quá nhỏ, khó làm nên việc lớn.
Còn một quan niệm khác nói rằng: “Hai tai hướng về phía trước, hứng gió bốn phương, phá hết tài khí của gia đình và tổ tiên”. Điều này mang ý nghĩa phong thủy, cho rằng người đàn ông sở hữu tướng tai như vậy không chỉ có tính cách khó tin cậy mà còn mang đến vận khí không tốt cho gia đình.
Trong dân gian có câu: “Nữ sợ trai hai tai hứng gió”, hay còn gọi là “tai bay vạ gió”.
Đặc biệt, nếu tai vểnh ra phía trước, hay còn gọi là chiêu phong nhĩ, đó được xem là dấu hiệu của người có số phá hoại, dễ làm tiêu tan tài sản, không có chí tiến thủ, thích sống dựa dẫm vào người khác. Những người này thường lười biếng, không thích làm việc, nếu tai lại vừa mỏng vừa lệch thì tiền bạc làm ra bao nhiêu cũng khó giữ được.
Hơn nữa, họ thường không có chính kiến, gió chiều nào xoay chiều nấy, sẵn sàng lợi dụng sơ hở của người khác để chuộc lợi. Chính vì thế, người xưa mới dạy rằng: “Người có tai vểnh ra trước là kẻ tiểu nhân”.
Nếu một người phụ nữ không may lấy phải người đàn ông như vậy, cuộc đời có thể sẽ gặp nhiều gian truân, vất vả.
Tác giả: Quỳnh Trang
-
2 kiểu phụ nữ "bạc phúc", đàn ông đừng dại chạm vào kể cả khi họ tự nguyện
-
Dân gian có câu: 'Nghèo đến đâu cũng đừng ăn lươn trông trăng', lươn trông trăng là thứ gì?
-
Người có 3 đặc điểm này, càng sống càng hạnh phúc, an yên
-
4 dấu hiệu là điềm báo may mắn đang đến gần với bạn, hãy nắm lấy
-
Muốn thay đổi vận mệnh của một con người, trước hết làm tốt 3 việc này