Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7/2026: Những khoản trợ cấp nào sẽ tăng theo?

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/7, lương cơ sở dự kiến tăng 8%, kéo theo nhiều khoản trợ cấp như bảo hiểm xã hội, trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được điều chỉnh tăng theo, giúp người lao động cải thiện thu nhập và ổn định đời sống

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Theo dự thảo, mức lương cơ sở dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 2,53 triệu đồng/tháng, tăng 190.000 đồng so với mức hiện hành. Việc điều chỉnh này không chỉ nâng thu nhập cho người hưởng lương cơ sở mà còn tác động trực tiếp đến nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN).

Cụ thể, khi lương cơ sở tăng, các khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh theo. Các trợ cấp này gồm: trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi, trợ cấp dưỡng sức sau thai sản, trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hằng tháng. Theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật BHXH, mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau bằng 30% mức tham chiếu, hiện vẫn tính bằng lương cơ sở. Với mức lương cơ sở mới, trợ cấp này sẽ tăng tương ứng, đảm bảo người lao động có thêm thu nhập trong thời gian nghỉ dưỡng sức.

Các khoản trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi cũng được tính bằng 2 lần mức tham chiếu, trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân là 50% mức tham chiếu; nếu không có người trực tiếp nuôi dưỡng, mức này được nâng lên 70%.

Các khoản trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi cũng được tính bằng 2 lần mức tham chiếu, trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp dành cho người lao động bị TNLĐ-BNN cũng được điều chỉnh tương ứng. Trợ cấp một lần khi bị TNLĐ-BNN, trợ cấp phục vụ, trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ-BNN và trợ cấp dưỡng sức sau điều trị đều tăng 8% theo lương cơ sở. Cụ thể, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% sẽ nhận trợ cấp một lần, tính theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với mức lương cơ sở. Với những người suy giảm từ 31% trở lên, trợ cấp hằng tháng được tính dựa trên mức lương cơ sở, tăng thêm 2% cho mỗi 1% suy giảm vượt mức cơ bản.

Trong trường hợp nặng, như liệt cột sống, mù hai mắt, cụt hoặc liệt hai chi, hoặc mắc bệnh tâm thần, người lao động còn được hưởng thêm trợ cấp phục vụ hằng tháng bằng mức lương cơ sở. Thân nhân của người lao động tử vong do TNLĐ-BNN được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra, người lao động sau khi điều trị thương tật do TNLĐ-BNN, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi, có thể nghỉ dưỡng sức từ 5 đến 10 ngày, hưởng trợ cấp bằng 30% mức lương cơ sở mỗi ngày nghỉ.

Trong trường hợp nặng, như liệt cột sống, mù hai mắt, cụt hoặc liệt hai chi, hoặc mắc bệnh tâm thần, người lao động còn được hưởng thêm trợ cấp phục vụ hằng tháng bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, dự thảo Nghị định không chỉ nâng mức lương cơ sở mà còn tạo tác động lan tỏa đến các khoản trợ cấp, bảo đảm quyền lợi cơ bản cho người lao động, hỗ trợ ổn định đời sống và tăng cường an sinh xã hội. Việc điều chỉnh này là bước đi quan trọng để cải thiện thu nhập, nhất là với những đối tượng hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Tác giả: Bảo Ninh