Nhiều người đàn ông hiện nay chủ động chọn chỉ có một con, thậm chí không muốn có con sau khi kết hôn. Ngược lại, nhiều người giàu vẫn ưa thích hai hoặc ba con. Thực ra, điều này không phải là quan niệm sai lầm, mà bởi trong 20 năm tới, khoảng cách giữa gia đình một con và gia đình hai, ba con sẽ trở nên rõ rệt.
Sự khác biệt lớn nhất giữa các gia đình chỉ có một con và gia đình đông con có thể tóm gọn trong bốn điểm chính:
1. Cha mẹ được hỗ trợ về tinh thần khi về già Trong các gia đình hai hoặc ba con, cha mẹ có thể dựa vào con cái để nhận sự quan tâm, thăm nom và trò chuyện. Khi ốm đau hay tuổi già, cha mẹ không chỉ cần người chăm sóc mà còn mong muốn con cái ở bên, điều này giúp họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Các con thay phiên nhau chăm sóc, bầu bạn, mang đến sự an ủi tinh thần mà gia đình một con khó có được.
2. Con cái hỗ trợ nhau Tình anh chị em ruột mạnh mẽ, bền chặt và chân thành hơn nhiều mối quan hệ khác. Trong gia đình đông con, các anh chị em có thể giúp nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ niềm vui và học cách biết ơn từ sớm. Đây là lợi thế mà trẻ em trong gia đình một con khó có được.
3. Nhiều con, nhiều cơ hội hơn Gia đình đông con đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn. Khi mỗi đứa trẻ lớn lên, chúng có thể tận dụng các cơ hội học tập, làm việc bán thời gian và phát triển bản thân. Ba đứa trẻ tương đương với nhiều cơ hội hơn một đứa, giúp gia đình thịnh vượng hơn về lâu dài và tạo nền tảng tốt cho thế hệ sau.
4. Trẻ em ít cô đơn hơn Con cái trong gia đình đông con có bạn đồng hành để chia sẻ, hỗ trợ và giải tỏa cảm xúc khi gặp khó khăn. Trẻ em một con dễ cảm thấy cô đơn, chán nản khi thất bại trong công việc, hôn nhân hoặc kinh doanh. Trong khi đó, môi trường gia đình đông con giúp trẻ nhanh chóng hồi phục nhờ sự gắn kết anh chị em và bầu không khí sôi nổi trong nhà.
Người giàu hiểu rõ những nguyên tắc này. Họ sáng suốt khi nhận ra lợi ích của việc sinh hai hoặc ba con, không chỉ cho bản thân mà còn cho tương lai của con cái, từ đó đưa ra lựa chọn có lợi hơn cho cả gia đình.
20 năm tới, những bậc cha mẹ có hai hoặc ba con sẽ là những người hạnh phúc nhất.
Khi cha mẹ trung niên của chúng ta bước vào tuổi già, nhận thức về hạnh phúc có thể sẽ khác hẳn so với hiện tại. Không còn chỉ thấy một con là đủ, nhiều người có thể hối tiếc vì không sinh nhiều con hơn khi còn trẻ. Lúc đó, điều hạnh phúc nhất với người già chính là được con cháu bầu bạn, không phải sống cô đơn trong viện dưỡng lão, và cảm giác an yên khi có gia đình bên cạnh.
Dĩ nhiên, việc nuôi dạy nhiều con khi còn trẻ tạo ra áp lực tài chính không nhỏ. Nhưng khi bước sang tuổi xế chiều, nhu cầu về tình cảm và sự chăm sóc trở nên rõ ràng hơn. Những bậc cha mẹ trong gia đình đông con sẽ được vây quanh bởi con cháu, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và viên mãn trong những năm cuối đời.
Nhìn nhận theo cách này, những khó khăn khi nuôi dạy con ở thời trẻ dường như là đầu tư cho hạnh phúc lâu dài. Không có nỗ lực thì không có thành quả; gieo trồng mùa xuân để thu hoạch mùa thu.
Vì vậy, người trẻ và trung niên nên nghĩ xa hơn, hướng đến niềm vui và hạnh phúc trong 20 năm tới. Bạn có đồng ý không?
Tác giả: Bảo Ninh
-
7 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Đó là kiểu nào?
-
Người xưa nói: Ai cũng có 3 lần đổi vận lớn trong đời – Hiểu đúng để không bỏ lỡ thời cơ
-
5 dấu hiệu ở con cái cha mẹ cần cảnh giác sớm: Đừng để sự vô tâm biến thành bất hiếu
-
7 dấu hiệu phúc hay nghiệp sắp trổ quả: Nhìn là biết vận đang rẽ hướng
-
“Lãi suất kép” của đời người: Phụ nữ đầu tư đúng chỗ, càng lớn tuổi càng “đắt giá”