Mưa đá bất ngờ ở Hà Nội và miền Bắc: Ô tô vỡ kính, mái nhà bị thủng hàng loạt

( PHUNUTODAY ) - Trong cơn mưa dông lớn chiều tối, Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc bất ngờ xuất hiện mưa đá trên diện rộng. Hiện tượng thời tiết cực đoan này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoa màu, tài sản và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa dông, xuất hiện mưa đá nhiều nơi

Chiều tối 2/5, nhiều tỉnh thành phía Bắc gồm Hà Nội, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, gây ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông, lốc, sét và mưa đá.

Mưa đá xuất hiện tại nhiều khu vực ở Hà Nội

Tại Hà Nội, mưa đá xuất hiện cục bộ ở một số phường thuộc khu vực Long Biên cũ và các xã ngoại thành. Đây là hiện tượng hiếm gặp tại Thủ đô nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh và video về mưa đá được chia sẻ, phản ánh thiệt hại ban đầu tại một số khu vực.

Đáng chú ý, tại vùng ngoại thành, mưa đá đã làm vỡ, thủng kính một số ô tô đỗ ngoài trời. Hiện cơ quan chức năng chưa có thống kê chính thức về mức độ thiệt hại do trận mưa đá gây ra.

Tại Hà Nội, mưa đá xuất hiện cục bộ ở một số phường thuộc khu vực Long Biên cũ và các xã ngoại thành.

Điện Biên, Lào Cai ghi nhận thiệt hại về tài sản và hoa màu

Tại Điện Biên, mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, xảy ra tại các xã Thanh An, Thanh Yên và Sam Mứn. Các hạt đá có kích thước tương đối lớn, khoảng bằng đầu ngón chân, gây thủng mái tôn xi măng và làm hư hại nhiều diện tích hoa màu.

Trong khi đó, tại Lào Cai, các xã Minh Lương và Nậm Xé cũng xuất hiện mưa đá vào khoảng 16h50 cùng ngày. Dù chỉ kéo dài khoảng 10 phút và xảy ra cục bộ ở một số thôn, trận mưa vẫn gây thiệt hại đáng kể, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, thủng mái fibro xi măng và làm hư hỏng một phần hoa màu. May mắn, không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo chính quyền địa phương, đây được đánh giá là một trong những trận mưa đá tương đối lớn trong thời gian gần đây, gây ảnh hưởng nhất định đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo chính quyền địa phương, đây được đánh giá là một trong những trận mưa đá tương đối lớn trong thời gian gần đây, gây ảnh hưởng nhất định đến đời sống và sản xuất của người dân.

Mưa đá tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Bắc

Tương tự Hà Nội và một số địa phương khác, vào cuối buổi chiều, mưa đá cũng xuất hiện tại một số khu vực thuộc Thái Nguyên, Phú Thọ và Bắc Ninh. Hiện các địa phương đang tiến hành thống kê thiệt hại sau trận mưa dông kèm mưa đá. Đồng thời, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và giảm thiểu thiệt hại.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân gây ra hiện tượng dông lốc, mưa đá tại miền Bắc là do không khí lạnh nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 25–27 độ vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam, tạo ra nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng

Dự báo từ trưa và chiều 3/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra toàn bộ Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một phần Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4.

Từ chiều tối và đêm 3/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ phổ biến 20–23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung Bộ dao động 21–24 độ C.

Tại Hà Nội, dự báo có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với nền nhiệt thấp nhất khoảng 21–23 độ C.

Trong ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế cũng có mưa rào và dông, có nơi mưa to trên 50mm.

Cảnh báo thiên tai và thời tiết nguy hiểm

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại cho cây trồng, nhà cửa và hạ tầng. Đồng thời, mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Ảnh hưởng trên biển

Trên biển, từ chiều tối 3/5, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5–6, giật cấp 7, sóng cao 1,5–2,5m. Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3m, biển động mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Tác giả: Bảo Ninh