Mùa xuân, tưới hoa giấy bằng thứ nước này, hoa nở kín cành

( PHUNUTODAY ) - Để hoa giấy nở không ngừng, bạn có thể tưới cho cây bằng loại nước này.

Loại nước tưới tốt cho cây hoa giấy

Cây hoa giấy có khả năng chịu hạn tốt nhưng cũng cần được chăm sóc với những điều kiện nhất định để có thể nở nhiều hoa. Thông thường, mọi người chỉ tưới cho cây bằng nước lã. Tuy nhiên, việc này chưa đủ. Chỉ sử dụng nước lã cây sẽ không có đủ dinh dưỡng để phát triển và ra nhiều hoa.

Do đó, bạn cần bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây bằng cách tự chế ra một loại nước tưới đặc biệt. Đó chính là nước đậu nành. Đây là một loại phân bón hữu cơ tự nhiên cung cấp dinh dưỡng cho cây, thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe của người sử dụng.

Để làm loại nước tưới này, bạn sẽ cần một ít đậu nành khô ngâm nước qua đêm cho nở. Khi thấy hạt đậu nở to thì bỏ vào nồi, thêm nước và đun cho đến khi đậu chín mềm. Để đậu và nước luộc thật nguội.

Đổ cả đậu và nước vào chai rồi ủ khoảng 2 tuần cho nước lên men.

Khi nước đậu nành đã lên men, bạn có thể đem ra để sử dụng. Để tránh ảnh hưởng đến rễ cây, nên pha loãng nước đậu nành với nước sạch. Tỉ lệ thấp nhất là 1 nước đậu nành lên men : 5 nước sạch hoặc có thể pha loãng hơn tùy nhu cầu.

Nước đậu nành giàu nitơ - một chất dinh dưỡng cần thiết cho cây phát triển. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều phốt pho, kali có vai tròn quan trọng trong việc phát triển của rễ và phân hóa nụ.

Dùng nước đậu nành để tưới vào gốc cây và chỉ sử dụng xen kẽ với nước sạch chứ không sử dụng liên tục.

Nước đậu nành giúp cây hoa giấy phát triển tốt.

Lưu ý để cây hoa giấy nở nhiều hoa

- Tăng ánh sáng

Với những cây trồng trong chậu, bạn nên để ở những vị trí đón được nhiều ánh sáng tự nhiên để cành, lá và hoa phát triển mạnh. Cây hoa giấy vốn là loại cây ưa sáng nên nếu thiếu ánh sáng, cây sẽ còi cọc, ít hoa.

- Tưới nhiều nước

Mùa xuân là thời điểm cây cối đâm chồi nảy lộc. Cây được cung cấp đủ nước sẽ phát triển rất nhanh. Do đó, không nên để cho cây hoa giấy vị thiếu nước quá mức nếu không sẽ bỏ qua thời điểm thời tiết lý tưởng cho sự sinh trưởng của cây trồng.

- Tỉa bớt cành

Vào mùa xuân, bạn có thể tỉa bớt một số cành nhỏ, cành mảnh, cành có dấu hiệu sâu bệnh, hoa tàn... để tạo sự thông thoáng cho cây cũng như giảm lãng phí dinh dưỡng. Lượng dinh dưỡng mà cây hấp thụ được sẽ đem đi nuôi những cành khỏe mạnh cũng như để cây ra nhiều hoa hơn.

Tác giả: Thanh Huyền