Muốn nhà cửa êm ấm, tránh trồng 4 loại cây này kẻo tiền bạc 'đội nón ra đi'

( PHUNUTODAY ) - Những loại cây này tuy mang vẻ đẹp bắt mắt, nhưng lại tiềm ẩn sát khí, dễ ảnh hưởng đến tài lộc và không gian sống. Trồng trong nhà có thể khiến khí vận suy giảm, tiền bạc và may mắn dễ “đội nón ra đi”.

Cây cảnh mang lại sự dễ chịu, thư thái và giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trưng bày trong không gian sinh hoạt chung. Một số loài có độc tính tự nhiên, dễ gây kích ứng da hoặc ảnh hưởng tới trẻ nhỏ và thú cưng, đồng thời một số còn mang ý nghĩa phong thủy không thuận lợi. Nếu bạn đang có ý định trồng cây trong nhà, 4 loại dưới đây nên được đưa vào danh sách hạn chế.

Xương rồng ba cạnh

Xương rồng là nhóm cây dễ sống, chịu hạn tốt và sở hữu hình dáng độc đáo. Tuy nhiên, xương rồng ba cạnh không phải lựa chọn lý tưởng cho không gian kín. Thân cây chứa nhiều nhựa trắng có thể gây kích ứng mạnh: dính vào da dễ gây đỏ rát, phồng rộp; bắn vào mắt có thể làm bỏng giác mạc. Trẻ nhỏ hay thú cưng tò mò càng dễ gặp nguy hiểm.

Về phong thủy, cây nhiều gai nhọn thường được cho là không thích hợp trồng trong nhà vì tạo cảm giác bất an, làm giảm sự hài hòa. Nếu yêu thích xương rồng, bạn nên đặt ở ban công hoặc ngoài trời, tránh phòng khách hay phòng ngủ.

Xương rồng là nhóm cây dễ sống, chịu hạn tốt và sở hữu hình dáng độc đáo.

Cây trúc đào

Trúc đào hoa quanh năm, màu sắc rực rỡ, thường được trồng ngoài trời. Tuy nhiên, đây là một trong những loài cây có độc tính cao ở khí hậu nhiệt đới. Mọi bộ phận của cây – lá, hoa, nhựa – đều chứa glycoside có thể gây ngộ độc cho người và vật nuôi. Chỉ cần ăn phải một lượng nhỏ có thể gây rối loạn nhịp tim, đau bụng, nôn mửa hoặc các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng. Nhựa cây tiếp xúc với da cũng có thể gây viêm đỏ, bỏng rát.

Vì mức độ độc tính cao, trúc đào không nên trồng trong nhà, đặt gần cửa sổ thấp hay nơi trẻ em dễ chạm tới. Loài cây này chỉ thích hợp ở các khu vực công cộng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Trúc đào hoa quanh năm, màu sắc rực rỡ, thường được trồng ngoài trời.

Hoa ly lửa

Hoa ly lửa (Gloriosa superba) nổi bật với cánh hoa cong và sắc đỏ rực rỡ, nhưng vẻ đẹp này đi kèm nguy cơ cao. Toàn bộ cây, đặc biệt là rễ củ và hạt, chứa chất độc colchicine, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu nuốt phải, dẫn đến đau bụng, nôn mửa, tụt thân nhiệt và tổn thương nhiều cơ quan. Trẻ nhỏ và thú cưng là những đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất. Ngay cả tiếp xúc qua da cũng có thể gây kích ứng.

Nếu muốn trưng bày, nên đặt hoa ở vị trí cao, tránh bếp và bàn ăn. Khi cắm hoa hoặc thay nước, cần đeo găng tay và rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc. Tuy nhiên, cách an toàn nhất vẫn là không đặt hoa ly lửa trong nhà, đặc biệt với gia đình có trẻ em.

Cây mao địa hoàng

Mao địa hoàng (Digitalis purpurea) với những cụm hoa hình chuông rất bắt mắt, thường được trồng ở vùng khí hậu ôn đới. Dù đẹp, loài cây này chứa độc tính mạnh: lá, hoa và hạt chứa digitoxin và digoxin – các hợp chất ảnh hưởng trực tiếp đến tim. Nếu vô tình ăn phải, cả người và vật nuôi đều có thể gặp các triệu chứng như nôn mửa, rối loạn nhịp tim, chóng mặt. Nhiều tài liệu quốc tế xếp mao địa hoàng vào danh sách cây cảnh độc tính cao nhất. Do mức độ nguy hiểm lớn, mao địa hoàng tuyệt đối không nên trồng trong nhà.

Tác giả: Bảo Ninh