Luật Căn cước thực thi từ 1/7/2024 đã khai tử chứng minh nhân dân từ 1/1/2025 nên nhiều người thắc mắc liệu có phải 2026 sẽ tiếp tục khai tử Căn cước công dân (CCCD) không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu:
Năm 2026 có bắt buộc cấp đổi sang căn cước không?
Khi Luật căn cước ra đời, trong đời sống tổn tại cùng lúc các loại giấy tờ tùy thân, Chúng minh nhân dân, CCCD, Căn cước. Đó là bởi vì trong giai đoạn chuyển tiếp thì các giấy tờ sẽ được dùng và cần thời gian chuyển đổi. Theo quy định tại Điều 46, thời gian dùng CCCD như sau:CCCD được dùng cho tới khi hết thời hạn trên thẻ.
Cho tới nay chưa có văn bản mới nào điều chỉnh nội dung trên. Do đó thông tin năm 2026 bắt buộc đổi sang căn cước là không đúng. Người dân có thể CCCD còn hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng, trừ khi muốn cấp đổi sang căn cước.
Căn cước công dân vẫn được dùng bình thường và hoàn toàn có giá trị pháp lý. Đặc biệt CCCD gắn chip thì tính bảo mật tương tự chip của Căn cước nên nếu không thực sự cần thì không nhất thiết phải cấp đổi.
Các trường hợp buộc phải cấp đổi, cấp lại
Nếu người dân đang dùng CCCD mà thuộc các trường hợp quy định tại Điều 24 luật Căn cước thì sẽ phải cấp đổi, bao gồm:
- Các trường hợp đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi
- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;
- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;
- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;
- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;
- Xác lập lại số định danh cá nhân;
- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.
Các trường hợp đã được cấp căn cước là đã có căn cước nhưng bị mất, hoặc các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.
Những đối tượng đang có CCCD nhưng thuộc trường hợp trên thì cần phải cấp đổi sang Căn cước. Trong những trường hợp này mà không cấp đổi thì bị xem là vi phạm việc cấp đổi căn cước, có thể bị phạt hành chính hoặc cảnh cáo.
Khi cấp đổi CCCD còn hiệu lực sang Căn cước có được dùng cả 2 không?
Khi công dân có CCCD còn hiệu lực nhưng chủ động muốn cấp sang Căn cước thì sẽ bị thu hồi bản CCCD. Ngay cả khi cán bộ không thu hồi thì bản CCCD đó đã hết hiệu lực nên người dân tránh sử dụng sẽ gặp rủi ro pháp lý.
Sau sáp nhập có phải cấp đổi căn cước không?
Hiện nay theo thông tin trong Luật Căn cước thì không bắt buộc cấp đổi căn cước khi người dân thay đổi địa chỉ. Hướng dẫn của Nghị quyết 190 về việc xử lý vấn đề liên quan tới sắp xếp bộ máy hành chính cũng cho thấy các giấy tờ đã được cấp mà còn hiệu lực vẫn được sử dụng.
Tuy nhiên nếu người dân muốn cấp đổi căn cước do thay đổi thông tin vì sáp nhập thì có thể cấp đổi và cơ quan chức năng đang đề xuất có thể sẽ cấp đổi toàn trình, tức thủ tục hoàn toàn online và người dân được miễn phí nếu phải cấp đổi vì sáp nhập.
Tác giả: Như Bình
-
Năm 2025, 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ, người dân cần nắm rõ tránh thiệt thòi
-
Liên tiếp xảy ra việc mất sạch tiền trong thẻ ATM vì tội phạm dò được mật khẩu, người dùng cần lưu ý
-
Từ nay tới 31/12/2025, không còn Sổ Đỏ hộ gia đình: Người dân phải đi đổi sang mẫu mới nếu không phạt 3 triệu?
-
Lần đầu tiên người phụ nữ gốc Việt và 169 hạt sen Việt Nam bay vào vũ trụ
-
Chứng minh thu nhập để mua nhà ở xã hội thế nào?