“Ngành học vàng” được Quốc hội chốt lương cao nhất: Điểm chuẩn chạm 9 – 10, từng thiếu hơn 100.000 nhân lực

( PHUNUTODAY ) - Ngành Sư phạm đang trở lại ngoạn mục: lương vừa được Quốc hội “chốt” cao nhất hệ thống, điểm chuẩn vượt 29, thị trường lao động khát hơn 100.000 giáo viên. Liệu đây có phải thời điểm vàng để theo đuổi nghề giáo?

Lương giáo viên sắp “lên đỉnh” hệ thống hành chính

Ngày 16/6/2025, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà giáo – một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong lĩnh vực giáo dục năm nay. Theo đó, mức lương của nhà giáo được quy định sẽ ở nhóm cao nhất trong toàn bộ hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp.

Đây là một thay đổi có tính đột phá, phản ánh quyết tâm nâng cao vị thế nghề giáo trong xã hội, vốn đã trải qua thời gian dài chịu nhiều áp lực mà chưa được đãi ngộ tương xứng. Không chỉ đơn thuần là tăng lương cơ bản, Luật cũng khẳng định sẽ có cơ chế phụ cấp đặc thù cho giáo viên ở vùng khó khăn, hỗ trợ nhà ở, đi lại, và các chính sách an sinh khác.

Luật Nhà giáo sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mở ra kỳ vọng thay đổi diện mạo ngành giáo dục nói chung và nghề giáo nói riêng.

Lớp học vùng cao thiếu giáo viên nghiêm trọng, ngành Sư phạm mở ra cơ hội lớn cho sinh viên trẻ.

Ngành Sư phạm từng "khát" hơn 100.000 giáo viên

Sự thiếu hụt giáo viên đã và đang là thực trạng nhức nhối tại nhiều địa phương. Chỉ riêng năm học 2023–2024, theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước thiếu đến 118.253 giáo viên các cấp. Trong đó, cấp mầm non thiếu gần 8.000 người, tiểu học và trung học phổ thông cũng ghi nhận con số thiếu hàng ngàn mỗi cấp.

Nguyên nhân chính được cho là do thu nhập không hấp dẫn, áp lực nghề nghiệp cao và ít cơ hội thăng tiến khiến nhiều người trẻ ngần ngại chọn Sư phạm. Thực tế, không ít sinh viên tốt nghiệp đã chuyển sang làm ngành khác để tìm kiếm thu nhập ổn định hơn.

Tuy nhiên, với chính sách mới về tiền lương, cùng với nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong những năm tới, ngành Sư phạm đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

Điểm chuẩn “khủng” cho thấy sức hút tăng trở lại

Một tín hiệu tích cực khác là điểm chuẩn vào các ngành Sư phạm trong năm 2024 tăng vọt, đặc biệt tại các trường đại học top đầu như Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP.HCM.

Nhiều ngành như Giáo dục Chính trị, Ngữ văn, Lịch sử có điểm chuẩn trên 28, thậm chí có ngành chạm mốc 29,3 điểm – tương đương gần 10 điểm mỗi môn thi. Điều này cho thấy ngành Sư phạm không còn là lựa chọn “thứ yếu” mà đang dần lấy lại vị thế trong lòng học sinh giỏi và phụ huynh.

Cũng cần lưu ý rằng để đảm bảo chất lượng, ngành này vẫn duy trì ngưỡng đầu vào cao và yêu cầu sinh viên phải có năng lực học tập tốt ngay từ đầu.

Sinh viên Sư phạm tốt nghiệp đúng thời điểm “vàng” khi lương giáo viên sắp chạm đỉnh hệ công chức.

Chính sách học phí và hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên Sư phạm

Một trong những ưu điểm lớn khi theo học ngành Sư phạm hiện nay là chế độ hỗ trợ cực kỳ ưu đãi từ nhà nước. Theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên ngành này không chỉ được miễn toàn bộ học phí mà còn được nhận hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng – mức hỗ trợ lên tới 3,63 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, mô hình “đào tạo theo đặt hàng” giữa các trường sư phạm và địa phương đang giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội việc làm rõ ràng, ổn định. Các địa phương được quyền đề xuất số lượng giáo viên cần tuyển, từ đó trường đại học sẽ cử sinh viên về thực tập và sau đó công tác tại địa phương sau khi ra trường.

Chính sách này không chỉ giảm áp lực tìm việc cho sinh viên mà còn góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt giáo viên ngay tại chỗ.

Học Sư phạm – lối đi bền vững cho người có đam mê giáo dục

Trong bối cảnh nhiều ngành nghề đang chịu ảnh hưởng của tự động hóa, biến động thị trường lao động, thì giáo dục – đặc biệt là vai trò của người thầy – vẫn giữ được giá trị cốt lõi, không thể thay thế.

Chọn học Sư phạm giờ đây không chỉ là sự lựa chọn vì lý tưởng mà còn là lựa chọn hợp lý về tài chính và công việc ổn định. Với mức lương mới, chính sách hỗ trợ rõ ràng và nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng, đây là cơ hội tốt cho những bạn trẻ yêu thích nghề dạy học nhưng còn phân vân vì áp lực thu nhập.

Ngành giáo dục đang từng bước khôi phục vị thế vốn có, và những người thầy, người cô của tương lai sẽ được xã hội trân trọng hơn – cả bằng danh nghĩa lẫn bằng thu nhập xứng đáng.

Tác giả: Ngân Giang