Ngày sinh âm lịch là Thần may mắn: Cuộc đời ít sóng gió, làm gì cũng gặp may, lắm phúc khí

( PHUNUTODAY ) - Có những ngày được cho là hội tụ cát khí, người sinh đúng vào thời điểm ấy thường mang theo phúc phần dày, cuộc sống ít sóng gió, hậu vận an nhàn.

Theo quan niệm dân gian Á Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ đơn thuần là mốc thời gian đánh dấu sự ra đời của một con người, mà còn được xem như “mật mã” phản ánh phần nào tính cách, số mệnh và vận trình cuộc đời. Có những ngày được cho là hội tụ cát khí, người sinh đúng vào thời điểm ấy thường mang theo phúc phần dày, cuộc sống ít sóng gió, hậu vận an nhàn.

Dân gian cho rằng, nếu sinh vào “ngày lành tháng tốt”, con người dễ gặp may mắn từ công việc, tài lộc đến các mối quan hệ. Nam giới thường có đường công danh rộng mở, nữ giới lại được đánh giá là vượng phu ích tử, gia đạo êm ấm. Trong số đó, bốn ngày Âm lịch dưới đây được xem là những “ngày vàng”, sinh ra đã có phúc khí song hành.

Sinh ngày 16 Âm lịch: Thành công đến từ sự kiên định

Người sinh vào ngày 16 Âm lịch thường sở hữu tính cách ngay thẳng, rõ ràng, không thích vòng vo hay mưu cầu lợi ích cá nhân bằng con đường thiếu minh bạch. Họ sống có nguyên tắc, biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi đến cùng.

Thuở ban đầu, những người này có thể không nổi bật, thậm chí gặp không ít thử thách. Tuy nhiên, chính sự bền bỉ, chăm chỉ và tinh thần không bỏ cuộc giúp họ từng bước tạo dựng vị thế vững chắc. Nam giới sinh ngày 16 Âm lịch thường có chí tiến thủ mạnh, sự nghiệp đi lên chậm nhưng chắc. Nữ giới lại dễ gặp quý nhân phù trợ, đi đến đâu cũng nhận được sự tin tưởng, yêu mến.

Theo quan niệm dân gian, người sinh ngày này không chỉ tự mình hưởng phúc mà còn mang vận may cho gia đình, bạn bè xung quanh.

Sinh ngày mùng 8 Âm lịch: Phúc khí dài lâu, càng về sau càng vượng

Ngày mùng 8 Âm lịch được xem là thời điểm hội tụ năng lượng tích cực. Người chào đời vào ngày này thường có nội lực mạnh mẽ, tự tin vào bản thân và không ngại đối diện với thử thách.

Cuộc sống của họ thường có những bước tiến rõ ràng, càng lớn tuổi càng ổn định. Thời trẻ có thể vất vả, nhưng đến trung niên và hậu vận lại an nhàn, đủ đầy. Theo quan niệm xưa, người sinh ngày mùng 8 thường có sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, ít khi rơi vào bế tắc kéo dài.

Đặc biệt, phụ nữ sinh ngày mùng 8 Âm lịch thường được đánh giá là vừa có năng lực, vừa có khí chất riêng. Họ không chỉ giỏi quán xuyến gia đình mà còn biết tạo dựng sự nghiệp, khiến người thân luôn tự hào.

Sinh ngày 24 Âm lịch: Phúc phần sâu dày, hậu vận an nhàn

Những người sinh vào ngày 24 Âm lịch thường được cho là “sinh ra đã có lộc”. Họ dễ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, nền tảng ban đầu tương đối vững vàng, ít khi rơi vào cảnh thiếu thốn kéo dài.

Phúc khí của người sinh ngày này không chỉ thể hiện ở vật chất mà còn ở các mối quan hệ xã hội. Họ sống tình cảm, biết trước biết sau, hiếu thảo với cha mẹ, nhờ đó luôn được quý mến và giúp đỡ khi cần.

Nam giới sinh ngày 24 Âm lịch thường có trách nhiệm, sự nghiệp ổn định, là chỗ dựa cho gia đình. Nữ giới lại được xem là vượng phu ích tử, hôn nhân hài hòa, con cái ngoan ngoãn. Dù ở hoàn cảnh nào, họ cũng được cho là có phúc phần bền vững, tuổi già an nhàn.

Sinh ngày mùng 3 Âm lịch: Vận may tự nhiên, cuộc sống hanh thông

Mùng 3 Âm lịch là một trong những ngày sinh được xem là mang nhiều cát khí. Người sinh ngày này thường có vận số khá “đỏ”, làm việc gì cũng dễ gặp cơ hội thuận lợi, khó khăn thường nhanh chóng được hóa giải.

Nam giới sinh ngày mùng 3 Âm lịch có chí hướng rõ ràng, không cam chịu cuộc sống tầm thường. Nữ giới lại thông minh, khéo léo, biết đối nhân xử thế nên các mối quan hệ xã hội rất hài hòa.

Nhờ được gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tin tưởng, con đường công việc và cuộc sống của họ nhìn chung khá suôn sẻ. Dân gian cho rằng, người sinh ngày này hiếm khi phải lo lắng chuyện cơm áo, cả đời ít biết đến cảnh nghèo khó.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Tác giả: Diệp Chi