1. Người tính toán chi ly
Cuộc sống là những gì con người trải qua trên đường đời. Lợi ích và mất mát là hai thứ luôn đi song song nhau, đồng thời mỗi người có một cách hiểu khác nhau về được và mất.
Khi đối mặt với được và mất, trong khi một số người có vẻ lo lắng về mọi thứ, một số người khác chỉ cười trừ. Điều này không có nghĩa là lo lắng về mọi thứ là xấu, cũng không phải nói rằng cười cho qua chuyện là thoải mái.
Có người cảm thấy cuộc sống thật bất hạnh, luôn có ai đó muốn làm khó họ. Kỳ thực phần lớn là do họ để tâm quá nhiều đến chuyện được mất. Cuộc sống là được và mất, nếu bạn quan trọng nó đến thế, cuộc sống của bạn sẽ rất khổ sở.
Ngoài được mất, cuộc sống còn là trải nghiệm và tận hưởng, nếu bạn có xu hướng lo nghĩ quá nhiều thì bạn sẽ không còn khoảng trống để tận hưởng cuộc sống.
Người xưa nói: “Người tính không bằng trời tính”, “có phúc có phần”, vậy cớ chi bạn còn phải tính toán chi ly? (Ảnh minh họa)
2. Người không có điểm dừng
Quan điểm về sự kính sợ của Tăng Quốc Phiên như sau: “Chỉ khi bạn có tâm sợ hãi, bạn mới có thể ngừng làm điều gì đó”.
Làm người thì phải có lòng tôn kính, kính sợ đối với người khác. Nếu không, con người ta có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả khi đó là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội.
Có thể bạn không nhìn thấu được bản chất của danh lợi nhưng phải đặt ra cho mình điểm dừng. Người không biết chừng mực, đầu tiên họ không nhận được sự tôn trọng, thứ hai là dễ đi quá xa và đi sai đường.
Một số người giao tiếp không có điểm dừng. Họ nói và làm những điều quá mức chịu đựng khiến người khác tổn thương. Có những người vì lợi ích của bản thân, họ có thể bán linh hồn của mình, thậm chí bán cả người thân và bạn bè.
Vì vậy, chúng ta cần phải biết đến ranh giới, biết giữ chừng mực, biết bản thân nên dừng lại ở đâu. Chỉ có như vậy thì bạn mới có một cuộc sống bình yên, tốt đẹp.
3. Người kiêu ngạo
Trong cuốn “Thượng thư” có viết: “Tự mãn sẽ chiêu mời tổn thất, khiêm tốn sẽ có lợi ích”. Con người sở dĩ có thể khiêm tốn là bởi họ học đạo lý, có kinh nghiệm sống và tu dưỡng tâm tính.
Khiêm tốn cũng là một loại tư duy cấp tiến và thông thái. Do đó, khi đối xử với mọi người, chúng ta cần khiêm tốn.
Tăng Quốc Phiên từng nói: “Hầu hết những thất bại trong cuộc sống đều do hai yếu tố: một là lười biếng, hai là kiêu ngạo”.
Người kiêu ngạo giống như đeo lên mắt một cặp kính phóng đại, hình ảnh họ nhìn thấy không chân thực, khiến họ không biết trời cao đất dày.
Người kiêu ngạo thích giễu cợt khuyết điểm của người khác nhưng lại làm ngơ khuyết điểm của bản thân. Họ thích chỉ trích, thích nói xấu người khác, lâu dần sẽ chỉ khiến người xung quanh tin rằng họ là người hẹp hòi và đầy thù địch.
Người như vậy không những bị người khác chán ghét mà còn bị coi là kẻ thù của nhân loại. Họ bị hạn chế vào nhóm người tiêu cực, họ không được chào đón và tự tước bỏ khả năng lắng nghe và học hỏi. Người như vậy nhất định sẽ có ngày phải sống trong khốn khổ.
Tác giả: Dương Ngọc
-
Phụ nữ thông mình sở hữu 4 năng lực này, sẽ giàu có, độc lập và tự tin, một mình cũng sống đủ đầy
-
Khi nghèo khó, không có tiền thì đừng dính vào 3 loại tình cảm này
-
Một người có vận mệnh tốt hay không, không phải nhìn vào tướng mạo, mà là nhìn vào 2 điểm này
-
7 điều để chị em U50 mãi hạnh phúc
-
Người xưa đúc kết: “Muốn biết phúc họa nửa đời sau của một người, hãy nhìn vào bát cơm của họ”