Người duy nhất ở Việt Nam, 2 lần từ chối ngôi vua để làm điều này, khiến người đời sau vô cùng nể phục

( PHUNUTODAY ) - Trong lịch sử nước Việt Nam ta có một người 2 lần từ chối ngôi vua, đó là ai? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Người duy nhất ở Việt Nam xuất gia từ chối ngôi vua 2

Trần Nhân Tông, tên húy Trần Khâm, sinh ngày 11/11 âm lịch năm Mậu Ngọ (7/12/1258), là con trai trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng hậu. Theo Đại Việt Sử ký Toàn Thư, Trần Khâm ngay từ nhỏ đã có dung mạo phi thường, da vàng óng ánh như hoàng kim, được vua cha và ông nội – Thái thượng hoàng Trần Thái Tông – gọi là Kim Tiên đồng tử.

Năm 1274, khi 16 tuổi, Trần Khâm được lập làm Hoàng Thái tử. Ông từng hai lần từ chối ngai vị, đề nghị vua cha lập em trai, nhưng không được chấp thuận. Vua cha sắp xếp hôn lễ cho ông với trưởng nữ của Nguyên Từ Quốc Mẫu (sau là Khâm Từ Hoàng hậu). Dù sống hạnh phúc bên vợ, Trần Khâm luôn hướng tâm về đạo Phật. Ông từng trốn lên núi Yên Tử ẩn tu, nhưng bị vua cha召回 cung. Dù chấp nhận làm Thái tử, ông vẫn giữ lối sống thanh tịnh, thường đàm đạo với thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ – người ông kính trọng như thầy.

Vua Trần Nhân Tông hai lần từ chối ngôi vua

Năm 1279, ở tuổi 21, Trần Khâm lên ngôi, lấy hiệu Trần Nhân Tông, niên hiệu Thiệu Bảo. Trong 15 năm trị vì (1278–1293), ông thực thi chính sách khoan hòa, lấy đức trị quốc, chăm lo đời sống dân chúng, xây dựng Đại Việt hùng mạnh và thịnh trị.

Năm 1293, ông nhường ngôi cho con trai Trần Thuyên (vua Trần Anh Tông), làm Thái thượng hoàng, chuẩn bị cho con đường tu hành. Đến tháng 10/1299, ở tuổi 41, ông xuất gia tại núi Yên Tử, lấy pháp hiệu Hương Vân Đại đầu đà, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm. Ông xây chùa, lập tinh xá, giảng đạo, thu hút đông đảo học chúng.

Trần Nhân Tông hai lần từ chối ngôi vua để quy y cửa Phật

Sau đó, ông đến chùa Phổ Minh (Phủ Thiên Trường, Nam Định) giảng dạy, rồi vân du đến trại Bố Chính (Quảng Bình), lập am Tri Kiến. Khi giác ngộ trên núi Yên Sơn, ông xuống núi, hoằng dương Phật pháp, mang lại lợi ích cho đời.

Năm 1308, Trần Nhân Tông viên tịch tại am Ngọa Vân, núi Yên Tử. Với những đóng góp lớn lao cho dân tộc và Phật giáo, ông được suy tôn là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị “vua Phật” duy nhất của Việt Nam.

Tác giả: Nhật Ánh