Người khôn ngoan 2 chuyện dù cạy miệng cũng chẳng nói, cứ im lặng thì phước sẽ đến nhiều

( PHUNUTODAY ) - Con người sống ở trên đời thì mọi suy nghĩ, tác phong, hành động nhất định phải thuận theo trái tim, lý trí nhưng đừng trông chờ vào kết quả.

2 chuyện không nên nói ở đời

Người xuất chúng có 2 việc sẽ không bao giờ nói đó chính là không khoe khoang và không kể công.

Kiểu người này họ sống khiêm tốn, họ hiểu rằng mình chưa hơn bất kỳ ai nên lúc nào nỗ lực hết mình. Họ bình tĩnh, học cách đón nhận những niềm hân hoan trong đời. Đã là những người xuất chúng, khôn ngoan thì lúc nào họ sống biết đủ, họ hài lòng với những điều nhỏ nhất.

Đã là những người xuất chúng, khôn ngoan thì lúc nào họ sống biết đủ, họ hài lòng với những điều nhỏ nhất. (ảnh minh họa)

Con người sống ở trên đời thì mọi suy nghĩ, tác phong, hành động nhất định phải thuận theo trái tim, lý trí nhưng đừng trông chờ vào kết quả.

Ở đời này có lẽ cứ nên sống tốt cho mình là điều quan trọng nhất. Đời người thì cứ sống an yên, có thể sau mới không hối hận.

Đời người thì cứ sống an yên, có thể sau mới không hối hận. (ảnh minh họa)

Đời người ngắn lắm, phải thương lấy mình

Nhiều người lúc nào cũng nghĩ cuộc đời này dài, cứ thoải mái mà tận hưởng. Thế nhưng cuộc đời này chẳng ai biết trước được điều gì cả. Thế nên thay vì nghĩ đến việc người khác sân si với mình như nào, nói xấu mình ra sao thì cách tốt nhất là hãy sống vì mình.

Nhiều người lúc nào cũng nghĩ cuộc đời này dài, cứ thoải mái mà tận hưởng. (ảnh minh họa)

Miệng người ta muốn nói gì thì nói, tai của mình nghe hay không mới quan trọng.

Chỉ có bản thân, mới có thể suy nghĩ cho mình, cũng chỉ có bản thân mới có thể tự mình vượt qua được những cửa ải ở trong lòng. Hãy hiểu rằng họ có miệng họ nói, mình có tai nghe hay không là do mình.

Tác giả: Truy Nguyệt