Thứ nhất: Người phụ nữ lương thiện và thuần khiết xuất phát ra từ nội tâm
Bước đi trên con phố sầm uất và phồn hoa nơi phố thị, bạn có thể bắt gặp đủ loại cô gái hiện đại, họ trang điểm tinh tế, ăn mặc đẹp đẽ và lộng lẫy, thời trang và xinh đẹp. Nhưng nếu quan sát kĩ một chút, bạn sẽ phát hiện ra rằng, họ hầu như thiếu đi một nét thuần khiết trong tâm hồn.
Khí chất thuần khiết và trong sáng giúp người phụ nữ, trong giao tiếp giữa người với người sẽ không thể hiện sự đố kị, ngụy thiện, hoài nghi hoặc oán hận, đây là khí chất cần có của một người phụ nữ lương thiện, hòa ái, luôn biết nghĩ cho người khác.
Khi đối đãi với mọi người, họ luôn từ bi và khoan dung. Đây là khí chất thuần chân, tĩnh lặng xuất phát ra từ nội tâm, khiến tất cả những người gần gũi với họ, bất luận là người nam hay nữ, trẻ hay già, đều cảm nhận được sự tinh tế, ấm áp và độc đáo của họ.
Thứ hai: Người phụ nữ giữ được đức tính truyền thống
Con người ở thế gian muốn sống một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc, đều cần phải có được ba yếu tố, đó chính là: Hiểu “Thiên mệnh”, có “Đức hạnh” và sở hữu “Tài năng”.
Trong đó, Đức hạnh là yếu tố quan trọng nhất, khi con người sở hữu những phẩm đức cao thượng, ví như: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín… Ông Trời sẽ ban cho họ những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng với những gì mà họ đã phó xuất. Điều này không chỉ đúng với đàn ông, mà còn đúng với cả phụ nữ.
Trong gia đình, người vợ hiền đức, giúp chồng quản việc nhà, dạy dỗ con cái, điều này cũng quan trọng và ý nghĩa giống như quốc gia có vị tể tướng tài ba vậy. Thế mới nói, vai trò của người vợ trong gia đình thật vô cùng quan trọng.
Người phụ nữ thông tuệ sẽ biết cách không phô trương và khoe khoang, họ luôn mang trong mình khí chất đoan trang và hiền hậu, trí huệ và an hòa, từ tận đáy lòng luôn biết cách tôn trọng người chồng, âm thầm dạy dỗ con cái thành tài, tuy nhiên, họ không cầu danh hay trọng lợi, đều là phó xuất một cách vô tư.
Vậy mới nói, một người phụ nữ mang trong mình những phẩm đức cao thượng của văn hóa truyền thống, họ thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao.
Thứ ba: Người phụ nữ dịu dàng, hiền lành như nước
Người ta thường dùng hình ảnh của Nước để miêu tả người phụ nữ, không chỉ bởi sự dịu dàng, thủy chung của nước, mà còn bởi tính bao dung của nó.
Bởi vậy có những câu: “Thượng thiện như nước”, “Biển bao dung nạp cả trăm sông”, “Phúc khí cao như nước”, “Tiền vào như nước”…
Phụ nữ cũng giống như nước, trong sáng, thiện lương và thanh cao như nước, nước đôi khi dịu dàng, đôi khi trầm mặc, khi cần thiết cũng có thể mạnh mẽ gánh gồng để vượt qua gian lao, khó khăn.
Người phụ nữ giống như nước, là bởi vì, dù gánh nặng trên vai có như thế nào, họ đều có thể ‘lấy khổ làm vui’.
Người phụ nữ giống như nước, là bởi vì, dù năm tháng có hỗn loạn và gian truân đến đâu, họ vẫn có thể dùng sự dịu dàng như nước để thanh lọc nội tâm.
Người phụ nữ giống như nước, là bởi dù, cho dù lòng họ cô đơn, nặng trĩu đến đâu, họ vẫn luôn giữ trong tâm mình hơi ấm mùa xuân, êm đềm và trong trẻo.
Người phụ nữ giống như nước, là bởi vì, trong tâm dù chất chứa bao nhiêu phiền muộn, ân oán, họ cũng sẽ coi nghịch cảnh như cơ hội để vượt dòng, dùng gió mưa và sự bao dung để thiện giải hết thảy những mâu thuẫn, khổ đau.
Người phụ nữ giống như nước, bất kể mọi sự trên thế gian có thay đổi hoặc thăng trầm qua năm tháng, họ cũng đều có thể giữ trong tâm sự thánh khiết như nước trong, đem đến cho mọi người tình cảm thương mến, ngọt ngào và dài lâu.
Tác giả: Mỹ Dạ
-
Có 3 loại “keo kiệt” giúp bạn ngày càng giàu có
-
Trời không tuyệt đường người, 8 bí quyết giúp bạn vượt qua khó khăn, thất bại
-
Hãy luôn ghi nhớ điểm tốt của người khác, thì phúc khí tự nhiên sẽ đến với bạn
-
4 cách để đi qua quá khứ, biến đau thương thành hạnh phúc
-
Có 5 điều này nếu bạn không làm được, thì khi có tiền bạn cũng không hạnh phúc