Giấc ngủ chiếm gần một phần ba cuộc đời con người. Vì vậy, không gian phòng ngủ luôn được người xưa đặc biệt coi trọng, nhất là vị trí đầu giường – nơi gần cơ thể và đầu óc nhất khi nghỉ ngơi.
Trong nhiều lời dặn truyền lại, có 3 thứ được nhắc đi nhắc lại: tuyệt đối không nên đặt sát đầu giường. Không chỉ liên quan đến phong tục mà còn có những lý do rất thực tế về sức khỏe và tâm lý.
1. Gương soi
Trong quan niệm truyền thống, gương là vật phản chiếu mạnh, mang tính “động” và dễ tạo cảm giác bất an trong không gian nghỉ ngơi. Khi đặt gương đối diện hoặc sát đầu giường, người đang ngủ có thể giật mình khi vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu vào ban đêm.
Nhiều người từng trải nghiệm cảm giác tỉnh giấc giữa đêm và nhìn thấy bóng người trong gương, khiến tâm lý bị kích thích, khó ngủ trở lại. Điều này đặc biệt dễ xảy ra khi ánh sáng yếu hoặc khi cơ thể đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Ngoài yếu tố tâm linh trong dân gian, khoa học cũng cho thấy gương có thể phản chiếu ánh sáng, chuyển động và hình ảnh khiến não bộ khó thư giãn hoàn toàn. Vì vậy, nếu có gương trong phòng ngủ, tốt nhất nên đặt ở vị trí khuất tầm nhìn từ giường ngủ.
2. Thiết bị điện tử/Thiết bị gây nhiễu động
Điện thoại, máy tính bảng hay các thiết bị điện tử nhỏ ngày nay thường được đặt ngay cạnh đầu giường. Tuy nhiên, người xưa lại rất kiêng đặt các vật phát ra ánh sáng hoặc âm thanh gần nơi ngủ nghỉ.
Thứ nhất, ánh sáng từ màn hình dù rất nhỏ vẫn có thể kích thích não bộ, khiến cơ thể khó bước vào trạng thái ngủ sâu. Khi có thông báo, rung hoặc tiếng chuông, giấc ngủ dễ bị gián đoạn mà nhiều người không nhận ra.
Thứ hai, thói quen cầm điện thoại trước khi ngủ khiến thời gian nghỉ ngơi bị kéo dài vô thức. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thiết bị điện tử ngay trước khi ngủ có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ và khiến cơ thể mệt mỏi vào ngày hôm sau.
Vì vậy, lời khuyên phổ biến là nên để điện thoại cách giường ngủ một khoảng nhất định. Khi đến giờ nghỉ ngơi, phòng ngủ nên trở thành không gian yên tĩnh, hạn chế tối đa ánh sáng và tiếng động không cần thiết.
3. Đồ vật lộn xộn hoặc sắc nhọn
Người xưa rất coi trọng sự gọn gàng ở khu vực đầu giường. Những vật dụng lộn xộn, đồ sắc nhọn hoặc vật nặng đặt sát đầu giường được cho là dễ gây cảm giác bất an và ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Về mặt thực tế, đầu giường là khu vực dễ xảy ra va chạm khi trở mình hoặc khi thức dậy trong trạng thái còn ngái ngủ. Nếu có các vật sắc cạnh hoặc đồ dễ rơi, nguy cơ bị thương hoặc gây tiếng động bất ngờ là hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngoài ra, không gian lộn xộn cũng ảnh hưởng đến tâm lý. Nhiều nghiên cứu về môi trường sống cho thấy phòng ngủ gọn gàng giúp não bộ thư giãn nhanh hơn, từ đó giúp người ngủ sâu và phục hồi tốt hơn sau một ngày làm việc.
Chính vì vậy, lời khuyên đơn giản nhưng hiệu quả là giữ khu vực đầu giường càng gọn gàng càng tốt. Chỉ nên đặt những vật thật sự cần thiết như đèn ngủ nhỏ hoặc đồng hồ.
Những lời dặn của người xưa đôi khi nghe có vẻ mang màu sắc phong tục, nhưng nhiều điều lại trùng khớp với các khuyến nghị khoa học hiện đại. Không gian ngủ yên tĩnh, gọn gàng và ít kích thích luôn là yếu tố quan trọng giúp cơ thể nghỉ ngơi trọn vẹn.
Chỉ cần tránh đặt 3 thứ trên ở đầu giường, phòng ngủ đã trở nên thoáng và dễ chịu hơn rất nhiều – một thay đổi nhỏ nhưng có thể giúp chất lượng giấc ngủ cải thiện rõ rệt theo thời gian.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Vì sao bình hoa nên đặt bên trái bàn thờ?
-
Cách đặt 3 hũ gạo - muối - nước trên bàn thờ để cả tháng suôn sẻ, cầu gì được nấy
-
3 yếu tố phong thủy của góc làm việc ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn
-
Có nên thắp hương buổi tối hay không?
-
Tổ tiên dặn: Khi thắp hương trước ban thờ, có 3 lời tuyệt đối chớ nói kẻo hao phúc