Nơi đây phụ nữ càng béo càng đẹp, đến mức các trại vỗ béo thu vàng hốt bạc. Lý do cực bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Trong khi thế giới ưa chuộng vẻ đẹp mảnh mai thì vùng đất này lại thích vẻ đẹp của phụ nữ mập mạp đẫy đà thậm chí là béo phì.

Xu hướng chung của thế giới hiện đại đang là coi trọng vẻ đẹp mảnh mai thì tại Mauritania – quốc gia Tây Phi phụ nữ càng béo càng đẹp tới nỗi nhiều người phải mất tiền cho con tới trại vỗ béo. Hãy cùng khám phá quan niệm về vẻ đẹp ở nơi đây nhé.

Béo mới đẹp, mới thịnh vượng

Tại Mauritania, vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở vòng eo con kiến hay đôi chân dài miên man. Trái lại, thân hình càng to béo, da dẻ càng căng đầy đặn mới thể hiện sự quyến rũ và phẩm giá cao trong xã hội. Theo quan niệm cổ truyền, một người phụ nữ béo là dấu hiệu cho thấy cô ấy được chăm sóc tốt, xuất thân từ gia đình sung túc và có thể sinh con khỏe mạnh.

Đây không phải là một chuẩn mực tạm thời, mà đã là một quan niệm ăn sâu vào tiềm thức của người dân Mauritania qua nhiều thế hệ. Dù thế giới ngày càng hiện đại, văn hóa này vẫn tồn tại ở nhiều vùng nông thôn và ngoại hình phụ nữ có ảnh hưởng mạnh mẽ trong các cuộc hôn nhân truyền thống.

Quan niệm béo mới đẹp

Chế độ "vỗ béo" – chuẩn bị cho tuổi cập kê

Một trong những tập tục gây tranh cãi nhất tại quốc gia này là "leblouh" – hay còn gọi là chế độ vỗ béo thiếu nữ trước khi lấy chồng. Từ khi mới 8–10 tuổi, các bé gái đã bắt đầu được “ép” ăn những khẩu phần khổng lồ mỗi ngày với mục đích tăng cân càng nhanh càng tốt. Chế độ ăn gồm sữa lạc đà, cháo đặc, bột ngũ cốc, thịt mỡ... được cho ăn liên tục, thậm chí đến mức gây đau đớn.

Một số báo cáo còn cho thấy, những cô gái có thể phải tiêu thụ hơn 16.000 calo mỗi ngày – gấp 6–7 lần lượng calo khuyến nghị cho người lớn. Nếu từ chối ăn, các em có thể bị phạt, thậm chí bị ép buộc bằng các hình thức hà khắc.

Mục tiêu cuối cùng là biến cơ thể thành "chuẩn mực lý tưởng": béo tròn, da mịn màng, bắp tay to, đùi lớn và dáng đi nặng nề – dấu hiệu của sự quyến rũ và hứa hẹn sẽ có hôn nhân tốt.

Quan niệm đẹp gắn liền với địa vị xã hội

Trong bối cảnh nghèo đói và khan hiếm thực phẩm, một người béo ở Mauritania đồng nghĩa với việc gia đình họ đủ điều kiện nuôi nấng và chăm sóc. Ở đây có quan niệm thân hình mảnh mai lại là dấu hiệu của bệnh tật, nghèo khổ và thiếu sức sống.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông Mauritania cũng có xu hướng đánh giá người bạn đời lý tưởng qua vóc dáng. Trong các cuộc hôn nhân được sắp đặt, những cô gái tròn trịa, nặng trên 80–100kg thường có nhiều “giá trị” hơn trong mắt các gia đình chồng tương lai.

Trẻ bị ép ăn vỗ béo ở trại vỗ béo

Tranh cãi và thay đổi trong thời hiện đại

Dù truyền thống vỗ béo vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở các vùng quê, nhưng thế hệ trẻ Mauritania tại thành thị đã bắt đầu có sự chuyển mình. Internet, mạng xã hội và ảnh hưởng văn hóa phương Tây khiến nhiều cô gái trẻ mong muốn có cơ thể khỏe mạnh, gọn gàng và linh hoạt hơn.

Chính phủ Mauritania cũng đã có những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của béo phì, nhất là khi tình trạng này gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường, huyết áp cao, tim mạch... Một số tổ chức xã hội và phi chính phủ đang phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, giáo dục cộng đồng về sức khỏe và dinh dưỡng hợp lý.

Tuy nhiên, để thay đổi một quan niệm đã ăn sâu trong văn hóa thì cần thêm thời gian. Nhiều bậc cha mẹ vẫn cho rằng “càng béo càng có giá”, và lo sợ con gái mình sẽ không lấy được chồng nếu không “đủ tiêu chuẩn” về cân nặng.

Vẻ đẹp không nên bị ràng buộc bởi cân nặng

Câu chuyện về Mauritania là minh chứng rõ nét cho việc chuẩn mực sắc đẹp mang tính tương đối và phụ thuộc vào từng nền văn hóa. Nhiều nơi, thân hình thon thả được tung hô như biểu tượng thời trang. Ở đất nước này, vóc dáng béo tròn lại là chuẩn mực của sự quyến rũ và thành công.

Điều đáng nói là, dù ở đâu, vẻ đẹp đích thực không nên bị ràng buộc bởi con số trên cân nặng. Mỗi người đều có quyền tự hào về vóc dáng của mình, miễn là họ cảm thấy khỏe mạnh, tự tin và được sống đúng với bản thân.

Tác giả: Như Bình