Số 0 – Âm thầm tích lũy, càng già càng phát
Người có số cuối là 0 đa phần sống rất hướng nội, kín tiếng, ít khi thể hiện tham vọng ra bên ngoài. Họ cũng là người rất vững vàng và kiên trì. Cũng nhờ đó, cuộc sống của họ giống như “lửa âm ỉ cháy”, càng về sau càng mạnh. Họ thường phát đạt ở tuổi trung niên trở đi, làm ăn chậm nhưng chắc, và đặc biệt có hậu vận sung túc, an nhàn, sống thọ và được hưởng phúc con cháu.
Số 1 – Tiên phong, mạnh mẽ, dễ thành công sớm
Số 1 là con số của sự khởi đầu, của sự bắt đầu, người có số cuối là 1 thường có cá tính độc lập, mạnh mẽ và tự tin, luôn chăm chỉ tuyệt đối. Họ thích làm chủ, thích làm lãnh đạo, ít khi phụ thuộc người khác và luôn muốn chinh phục thử thách. Nhờ ý chí và sự quyết đoán, họ thường thành công từ khi còn rất sớm. Thành công lớn nhất đến khi họ biết kết hợp cá tính với sự mềm mỏng và linh hoạt trong đối nhân xử thế.
Số 2 – Hòa nhã, khéo léo, được lòng người
Người sinh âm lịch có số cuối là 2 thường thiên về lối sống tình cảm, nhẹ nhàng, khôn khéo trong giao tiếp. Họ biết lắng nghe, thấu hiểu và dễ tạo được thiện cảm, vì thế thường gặp được quý nhân giúp đỡ trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Những người này âm thầm tích lũy, họ lại có sức bền và sự vững chãi. Tài lộc thường đến từ từ, ổn định và bền vững, đặc biệt là khi hợp tác với người khác. Trung niên là giai đoạn cực thịnh, tiền bạc phủ phê, gia đình hòa thuận, kinh tế ổn định.
Số 3 – Trí tuệ, học thức, giàu muộn nhưng chắc
Người sinh ngày âm lịch con số 3 là con số của trí tuệ và tư duy sáng tạo. Người sinh vào ngày có số cuối là 3 thường rất thông minh, hoạt bát, sống chu toàn. Họ giỏi lập kế hoạch, làm việc có nguyên tắc và cầu tiến. Tuy nhiên họ không giàu nhanh mà sẽ trải qua một số thử thách. Càng lớn tuổi, họ càng bản lĩnh và khôn ngoan, biết tận dụng thời cơ để vươn lên. Hậu vận tốt, tài chính vững chắc, có vị thế trong xã hội.
Số 4 – Nguyên tắc, kỷ luật, dễ bỏ lỡ cơ hội
Người mang số cuối là 4 là người sống theo khuôn mẫu. Họ có trách nhiệm, đáng tin cậy, luôn biết điểm dừng trong mọi việc. Họ làm việc cẩn thận và luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Chỉ cần học được cách linh hoạt, biết thay đổi tư duy và chấp nhận rủi ro hợp lý, cuộc sống của họ sẽ mở ra những bước ngoặt tích cực. Trung niên trở đi dễ ổn định, kiếm ra tiền và có cuộc sống ổn thỏa.
Số 5 – Đa tài, biến động, thành công từ thử thách
Số 5 là con số của sự biến hóa và linh hoạt. Người có số cuối là 5 thường rất nhanh nhạy, yêu tự do, thích nghi tốt với môi trường mới. Dĩ nhiên cuộc sống của họ thường nhiều biến động, ít khi bằng phẳng. Nếu không kiên định, họ dễ bỏ dở giữa chừng và cả thèm chóng chán, vì thế họ ít khi thành công khi còn trẻ. Khi biết tập trung và khai thác đúng thế mạnh, họ sẽ đạt thành công vượt trội, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, sáng tạo, hoặc nghệ thuật.
Số 6 – Tài lộc vượng, phúc dày, sống hưởng an nhàn
Số 6 được xem là con số mang lại nhiều may mắn nhất trong các con số. Người mang số cuối là 6 thường gặp nhiều may mắn về tài lộc và trong tài chính, họ nhờ vào phúc đức tổ tiên hoặc được thừa hưởng tài sản, hỗ trợ từ người thân. Họ thường tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, gặp gỡ nhiều quý nhân, cuộc đời ngày càng hoàn mĩ.
Số 7 – Nghị lực lớn, thành công từ gian khó
Người có số cuối là 7 trong cuộc sống thường phải trải qua nhiều thăng trầm, vấp ngã trong đời. Tuy nhiên, chính những khó khăn ấy lại tạo nên bản lĩnh và nghị lực phi thường, tôi luyện cho họ sự cứng rắn và vững chãi. Họ không ngại khổ, không sợ thất bại, và luôn âm thầm vươn lên. Từ trung niên trở đi, cuộc sống của họ trở nên thuận lợi, làm một hưởng mười, tha hồ ấm êm.
Số 8 – Phát tài, đầu óc kinh doanh, dễ giàu có
Con số 8 là con số đẹp, là sự tượng trưng cho sự phát đạt, thịnh vượng. Người sinh vào ngày có số cuối là 8 thường rất có duyên với tiền bạc, kiếm tiền cũng dễ hơn người. Họ giỏi tính toán, biết đầu tư, nắm bắt nhanh các cơ hội tài chính và dễ thành công trong kinh doanh. Chỉ cần giữ được sự tỉnh táo, họ sẽ trở thành đại gia từ khi ở tuổi trung niên.
Số 9 – Chín chắn, uy tín, hậu vận viên mãn
Số 9 tượng trưng cho sự hoàn thiện và trưởng thành. Người có số cuối là 9 thường sống bản lĩnh, lý trí, hiểu chuyện, có cái nhìn sâu sắc về cuộc đời. Họ không ồn ào, nhưng được nhiều người kính trọng nhờ sự uy tín, điềm đạm và đáng tin cậy. Cuộc sống đôi khi khắt khe với họ lúc trẻ, nhưng càng về sau, họ càng thành công và hạnh phúc. Sau tuổi 40, sự nghiệp thăng hoa, gia đạo viên mãn.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người Giàu Muộn, Hậu Vận đủ đầy sung túc
-
Con Cưng Thần Tài: 3 tuổi Trúng Quả Đậm, đạp trúng hố Vàng từ 20/6 đến 10/7: Đặc biệt con giáp thứ 2
-
Từ tuổi 29, vận may ào đến: 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bừng nở, sống đời như ý
-
4 con giáp hiền lành, đáng tin, làm gì cũng có Lộc: Quý 3/2025 dễ phát tài đổi đời, tắm trong tiền
-
4 con giáp “con nhà người ta” ai cũng ngưỡng mộ: Giỏi giang, giàu có, sự nghiệp thăng hoa 2025