Bố mẹ là 2 người đáng trọng nhất trên đời
Cha mẹ chính là nền tảng của con người. Nếu không có cha mẹ, ta sẽ không có sinh mạng, Đại ân sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ lớn như núi cao. Thế nên dù có bận, có mệt đến đâu cũng từng quên chăm sóc, báo hiếu.
Người mà biết coi trọng bố mẹ sẽ không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình. Người mà hiếu thuận với cha mẹ sẽ không bao giờ lãng quên ân nghĩa ở đời. Sống hiếu thuận, trời sẽ thương và để phúc, vừa tích đức được cho mình, vừa để lại đức cho con cháu.
Người mà biết coi trọng bố mẹ sẽ không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình. (ảnh minh họa)
Cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn chỗ dừng chân
Trên đời này điều không thể chờ đợ nhất chính là hiếu kính bố mẹ. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng đi theo cách mà chúng ta muốn, sẽ có nhiều việc khiến ta trở tay chẳng kịp. Đừng nghĩ tương lai còn dài, việc hiếu thuận với bố mẹ có thể chờ.
Bách thiện Hiếu vi tiên, trong trăm cái thiện chữ Hiếu đứng đầu, phận làm con cái, nếu không làm tốt việc này, sao có thể làm tốt được việc gì khác? Sao có thể thật lòng đối đãi được với bất cứ ai?
Đừng nghĩ tương lai còn dài, việc hiếu thuận với bố mẹ có thể chờ. (ảnh minh họa)
Bố mẹ còn thì cuộc đời này còn chốn đi về. Nhưng bố mẹ mất đi rồi thì chúng ta coi như mất tất cả. Vậy nên thành tựu lớn nhất của một người là tha thứ cho sự không hoàn mỹ của bố mẹ.
Vậy nên phận làm con nhất định phải hiếu thuận với cha mẹ của mình. Đừng để cha mẹ mất đi rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn.
Tác giả: Truy Nguyệt
-
5 điều đàn bà khôn chẳng nói trên mạng xã hội, phụ nữ dại thì lúc nào khoe khoang
-
Quan niệm dân gian và ý nghĩa phong thủy của câu "Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng Nam"
-
Đàn bà có 3 điểm này thì ngoại hình cực kỳ xinh đẹp
-
Đàn bà khôn sẽ cố gắng có đủ 4 loại vốn liếng này
-
Hầu hết 3 kiểu đàn bà này thừa nhận họ không thể sống nếu thiếu đàn ông