Tảo mộ cuối năm và những điều cần kiêng kỵ
Tảo mộ cuối năm là phong tục truyền thống của nhân dân ta, thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên, đồng thời mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong văn hóa người Việt.
Đây là thời điểm con cháu dọn dẹp, sửa sang phần mộ, dâng hương dâng hoa và cầu mong gia đạo bình an và một năm mới thuận lợi. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, khu vực nghĩa trang mang nhiều âm khí, vì thế khi đi tảo mộ cần đặc biệt lưu ý trong hành vi, lời nói và nhất là những vật không được mang theo hoặc vô tình mang về nhà. Việc phạm kiêng kỵ có thể khiến tinh thần bất an, gia đạo kém hanh thông trong thời gian sau đó.
Đất, cát hoặc đá lấy từ nghĩa trang
Vật đầu tiên tuyệt đối không nên mang về nhà là đất, cát hoặc đá được đào ra hoặc lấy từ khu vực mộ phần. Nhiều người vì vô tình dính vào hay có tâm lý “lấy lộc” nên mang theo những thứ này về nhà mà không hay biết. Theo quan niệm tâm linh, đất nghĩa trang mang âm khí nặng, nếu đưa vào nhà sẽ làm mất cân bằng năng lượng, ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Sau khi tảo mộ, nên kiểm tra rũ sạch đất cát bên ngoài, giặt quần áo ngay và rửa tay chân bằng nước sạch để tránh mang theo khí xấu.
Đồ cúng đã bày ở mộ phần người khác
Nhiều người mang đồ ăn từ trên mộ phần người khác để ăn vì thấy tiếc. Tuy nhiên, điều này là đại kỵ. Những lễ vật này đã dâng cho người đã khuất, lại là đồ của người khác, nếu mang về dùng lại sẽ không tốt về mặt tâm linh. Nếu cố tình lấy thì giống như lấy trộm đồ của người đã khuất, sẽ mang tới vận xui cho cả gia đình.
Vật dụng cá nhân bị rơi, nhặt lại ở mộ
Nhặt lại đồ vật đã đánh rơi ở nghĩa trang cũng là một điều kiêng kỵ, đặc biệt là đồ cá nhân như tiền lẻ, vòng tay, khăn, gương, đồ trang sức. Theo quan niệm xưa, những vật rơi xuống đất ở mộ phần đã bị nhiễm âm khí, nếu mang về nhà có thể gây bất an, mệt mỏi kéo dài. Nếu phát hiện làm rơi đồ, tốt nhất nên không được nhặt, nên bỏ lại hoặc làm lễ xin phép nhẹ nhàng rồi rời đi. Đây là cách giữ tâm lý an yên và tránh lo lắng không cần thiết.
Cách hóa giải và giữ bình an sau khi đi tảo mộ
Sau khi tảo mộ về nhà, nên thay quần áo ngay, giặt sạch và tắm rửa bằng nước ấm. Có thể đốt bồ kết, lá bưởi hoặc xông nhà nhẹ để xua đi khí lạnh, giúp không gian ấm áp hơn. Quan trọng nhất là giữ tâm thế thành kính, không mê tín cực đoan nhưng cũng không xem nhẹ phong tục truyền thống.
Việc tránh mang 3 vật kể trên về nhà không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn giúp mỗi người cảm thấy yên tâm, nhẹ lòng và đón năm mới với tinh thần tích cực hơn.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
3 kiểu hàng xóm nên tránh kết giao: Càng thân thiết bạn càng thiệt thòi
-
Cách để da căng bóng, mềm mịn, trời khô lạnh không lo nứt nẻ
-
Về già nắm trong tay 3 “quân bài” này, tuổi xế chiều an nhàn, không lo buồn tẻ hay thiếu thốn
-
Phụ nữ U50 và nỗi sợ tiền bạc mỗi tháng: Khi làm giàu không còn là mục tiêu quan trọng nhất
-
Phụ nữ cần sửa ngay 4 tính xấu này, nếu muốn giàu có và hạnh phúc