Người xưa nói rằng giàu nghèo không phải do trời ban mà do mỗi người tự nỗ lực cố gắng. Muốn xóa nghèo làm giàu thì không phải ngồi "gốc sung chờ quả rụng vào miệng" mà cần phải có tư duy đúng, hành động đúng.
Nghèo không đáng sợ, đáng sợ chính là rơi vào hoàn cảnh nghèo mà còn giữ khư khư 3 thứ này khiến bản thân mãi không thể khá lên, giàu sang, phúc lộc không bao giờ tới.
Bởi thế người xưa dạy con cháu cần buông bỏ 4 thứ nếu không buông bỏ kịp thời, con đường làm giàu sẽ luôn xa vời. Đó là gì?
1. Sĩ diện hão – Cái bẫy vô hình kéo đời người sa sút
Người nghèo nhưng vẫn thích thể hiện, giả vờ giàu, không muốn người khác biết mình đang túng thiếu – đó là biểu hiện của sĩ diện hão. Nhiều người từ chối công việc lao động chân tay, từ chối bắt đầu lại từ những điều nhỏ bé vì cho rằng “công việc đó tầm thường không xứng với mình”, “làm việc đó không sang, ngại bạn bè chê cười”.
Trong khi đó ăn mặc, mua sắm, cách sống luôn thể hiện mình sang chảnh để che mắt người khác, ai có gì cũng đua theo cho oai.
Chính những suy nghĩ sĩ diện là rào cản lớn nhất ngăn bạn thay đổi hoàn cảnh. Khi bạn quá quan tâm đến cái nhìn của người khác, bạn sẽ không dám thử, không dám sai, và không dám làm lại từ đầu.
Người thành công thường có điểm chung là biết buông bỏ tự ái không cần thiết để học hỏi, làm việc, nỗ lực từng bước. Khi bạn không ngại nhỏ, mới có thể nghĩ đến chuyện lớn, miễn là không vi phạm đạo đức pháp luật.
2. Tiêu tiền vượt khả năng – Càng tiêu càng nghèo
Không ít người thu nhập còn hạn chế nhưng vẫn sống “trên mức mình có”. Họ chi tiêu cho những thứ không cần thiết: điện thoại mới, xe đẹp, quần áo hàng hiệu, các buổi tụ tập xa hoa... mục đích chỉ để “không thua kém ai”. Kết quả là vừa nghèo, vừa nợ nần chồng chất.
Người xưa từng khuyên: “Ăn bữa hôm nay, lo bữa mai”, tức là cần chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm, phòng khi khó khăn bất ngờ xảy đến. Càng sống thực tế, quản lý tài chính chặt chẽ, bạn càng có cơ hội dành tiền để đầu tư học tập, khởi nghiệp, hoặc tích lũy cho những mục tiêu lớn hơn.
Trong thời buổi kinh tế biến động, không tiêu hoang chính là một dạng làm giàu bền vững. Khi nghèo càng cần chú ý tiết kiệm, chi cho khoản cần thiết trước và luôn phải nghĩ tới tích lũy.
3. Tư duy tiêu cực oán trách đổ lỗi– Giết chết cơ hội trước khi bắt đầu
Một trong những điều nguy hiểm nhất của người nghèo là giữ lối suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, xã hội, số phận… thay vì nhìn nhận lại bản thân và tìm cách thay đổi chính mình.
Sống trong nghèo khó mà còn than thân trách phận, so sánh bản thân với người khác, ghen tị với thành công của người ta, thì bạn sẽ càng thấy bản thân thua kém và bất lực. Hơn nữa khi đổ lỗi oán trách thì sẽ không thay đổi, mà bản thân không thay đổi thì khó thay đổi vận mệnh.
Người xưa có câu: “Tâm an thì vạn sự an, tâm sáng thì đường đời sáng”. Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy: tin vào khả năng của mình, học hỏi bổ sung kiến thức còn thiếu, kiên trì nỗ lực mỗi ngày, và biến mọi khó khăn thành bài học để trưởng thành.
Khi tâm thế bạn tích cực, bạn sẽ nhìn thấy cơ hội ở những nơi người khác chỉ thấy bế tắc.
4. Lười nhác – Gốc rễ của sự nghèo bền vững
Lười là nguyên nhân lớn khiến nhiều người nghèo mãi không thể khá lên. Bạn có thể không thông minh, không may mắn, không có xuất phát điểm tốt, nhưng nếu bạn lười hành động, lười học hỏi, lười rèn luyện, thì chẳng có phép màu nào giúp bạn đổi đời.
Nhiều người nghèo chỉ nói mà không làm, chỉ mơ ước mà không hành động, chỉ biết trì hoãn mà không biết kiên trì. Cứ như vậy, năm này qua năm khác, cuộc sống không những không tốt lên mà còn đi xuống.
Thực tế, mọi sự giàu có đều đến từ kỷ luật và thói quen tích cực mỗi ngày: dậy sớm, làm việc đều đặn, học hỏi không ngừng, và không ngại bắt đầu từ con số 0.
Lời kết: Nghèo không đáng xấu hổ. Nhưng nghèo mà vẫn cố chấp giữ sĩ diện, tiêu hoang, suy nghĩ tiêu cực và lười biếng thì rất khó để ngóc đầu lên.
Người xưa không phải ngẫu nhiên mà khuyên: “Khi nghèo, đừng giữ 4 thứ này”. Đó không chỉ là kinh nghiệm sống, mà còn là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Dám vứt bỏ 4 thứ này cuộc sống mới dần khá lên.
Tác giả: Như Bình
-
Phụ nữ khôn ngoan biết tỏa ra khí chất riêng với 4 loại ''tài sản''
-
Làm 10 việc đơn giản này, phúc báo sẽ cao dày, tích đức cho cả đời sau
-
Tổ tiên nhắc: 3 điềm báo gia đình có Phúc, sắp Giàu to, Lộc Trời Vào Tận Cửa
-
Về già, cha mẹ mẫu mực không bao giờ nói 3 điều với con cái, đặc biệt là điều đầu tiên
-
Điều gì làm nên hạnh phúc trong hôn nhân? Phụ nữ hạnh phúc luôn giữ được chính mình mặc dù yêu chồng