Theo quan niệm dân gian Việt Nam và một số tài liệu cổ truyền, tháng 4 âm lịch là một trong những tháng mang nhiều biến động về mặt phong thủy và tâm linh. Trong đó, người xưa thường nhắc đến "ba ngày đại sát”, đây là những ngày cực kỳ xấu và đen đủi. Người xưa nói rằng vào những ngày này không nên tiến hành các việc lớn như cưới hỏi, động thổ, khai trương, hoặc xuất hành đi xa. Vào những ngày này dù làm gì cũng nên cẩn trọng tránh đen đủi, rước họa vào thân.
Khái niệm “ngày đại sát” là gì?
“Đại sát” là cách gọi chỉ những ngày có sát khí rất mạnh trong phong thủy và tử vi. Những ngày mang sát khí mạnh này có thể gây ra những ảnh hưởng rất xấu đến mọi mặt của con người, ví dụ sức khỏe, công việc, tiền bạc, thậm chí đến mệnh số của con người. Vào những ngày này, các cụ nói tuyệt đối không nên làm những việc lớn, nếu làm những việc trọng đại thường sẽ dễ gặp trắc trở, công việc đổ vỡ, người thân đau ốm hoặc gia đạo bất an.
Trong tử vi, ngày đại sát thường trùng với các ngày có sao xấu như: Thiên Cẩu, Nguyệt Kỵ, Tam Nương, Dương Công Kỵ Nhật hoặc những ngày trùng tang, trùng phục.
Ba ngày đại sát trong tháng 4 âm lịch
Tử vi cho biết, tùy theo từng năm mà ba ngày đại sát trong tháng 4 âm lịch có thể thay đổi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian lưu truyền, có ba dạng ngày được xem là thường xuyên xuất hiện trong danh sách ngày xấu:
Ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch: Theo nhiều tài liệu xưa, đây là ngày có sao xấu chiếu, mang sát khí mạnh. Vào những ngày này dân gian thường kiêng kỵ khai trương, cưới hỏi hoặc xây cất nhà cửa. Có truyền thuyết cho rằng, mùng 3 là ngày linh hồn lang thang dễ quấy nhiễu dương gian.
Ngày 5 tháng 4 âm lịch: Đây là một trong những ngày “Nguyệt kỵ” (5, 14, 23), vào ngày này, dân gian cho là có “âm khí thịnh” nhất. Vào 3 ngày này, đặc biệt ngày mùng 5 con người thường dễ xảy ra những bất hòa, mâu thuẫn, làm gì cũng khó khăn và trở ngại.
Ngày 13 tháng 4 âm lịch: Ngày này có thể rơi vào “Tam Nương sát”, theo truyền thuyết từ xưa, ba vị phi tần xấu xa thời xưa sa đọa triều chính, dẫn đến tai họa cho quốc gia. Do đó, dân gian tin rằng ngày này làm việc gì cũng bất thành, dễ thất bại. Nếu cố tình làm thậm chí còn gây họa sát thân.
Nói chung, Tổ tiên nhắc đến ba ngày đại sát trong tháng 4 âm lịch không phải để tạo nỗi sợ hãi, reo rắc tâm lí bất an cho con cháu. Mà là để nhắc nhở con cháu sống thận trọng, biết tính trước tính sau, có thờ có thiêng có kiêng có lành, biết xem ngày, xem giờ, sống hòa hợp với thiên nhiên và vũ trụ.
Ngày xưa, khi chưa có nhiều công cụ khoa học hiện đại, người dân đã dựa vào quan sát thiên văn, thời tiết, chu kỳ trăng sao để định ngày lành tháng tốt. Những ngày đại sát là kết quả của hàng trăm năm kinh nghiệm, đúc kết thành lời dặn đầy tính nhân văn và triết lý sống.
Việc xem xét kỹ lưỡng có thể mang lại những điều tốt lành, may mắn, hay chí ít nó sẽ khiến tâm trạng của con người được ổn định, yên tâm, làm việc lớn không lo lắng hay sợ hãi. Một khi tâm thế tốt, vạn sự cũng dễ thành.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Phụ nữ có 'nhu cầu mạnh mẽ' nhất vào hai khoảng thời gian này, đàn ông hãy chú ý
-
Tổ tiên nhắc: Sợ nhất lần đầu làm khách đã rửa bát? Tại sao rửa bát lại nặng nề đến vậy?
-
Tổ tiên nói chẳng sai: Đàn ông bất tài mở miệng là nói 5 câu này, phụ nữ chọn chồng nên tránh xa
-
Người xưa dạy: 'Gia đình có 3 cái càng to', suốt đời nghèo khó, con cháu không cất đầu lên được'
-
Đến 40 tuổi, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho gương mặt mình, xinh hay xấu không còn do bố mẹ sinh