Chườm nước đá lạnh cho con
Nhiều cha mẹ khi thấy con ốm sốt thường lấy nước đá cho vào túi nilong, bọc vải bên ngoài, rồi đặt lên trán con để hạ thân nhiệt. Thế nhưng đây là một cách làm nguy hiểm, tốt nhất không nên áp dụng. Bởi khi cơ thể trẻ đang nóng, nếu được chườm đá lạnh sẽ sinh ra hiện tượng nhiệt độ nóng – lạnh chênh lệch quá mức có thể gây bỏng lạnh, khiến trẻ bị suy hô hấp.
Ảnh minh họa
Không chỉ vậy, phương pháp này còn có thể làm co mạch, bít lỗ chân lông, khiến thân nhiệt không thể ra ngoài. Thế nên, nếu sờ thấy trẻ mát bên ngoài chỉ là cảm giác do đá lạnh mang lại, còn thực tế trẻ vẫn sốt. Thay vào đó, phụ huynh nên chườm ấm cho con theo cách sau.
Chườm nước ấm
- Bước 1: Pha một chậu nước ấm bằng cách cho nước lạnh vào trong chậu, sau đó cho nước nóng vào với lượng khoảng ½ nước lạnh. Cha mẹ có thể kiểm tra nhiệt độ bước bằng cách nhúng khuỷu tay vào thau nước. Nếu nhiệt độ nước cảm ấm giống như nước tắm em bé là được.
- Bước 2: Vệ sinh tay, để trẻ nằm ngửa trên giường. Cởi bỏ bớt, nới rộng quần áo của trẻ. Nên để trẻ nằm phòng thoáng, tránh gió lùa, ít người.
- Bước 3: Nhúng khăn vào chậu nước, vắt thật ráo và lau toàn thân cho trẻ, đặc biệt chú ý các vị trí: trán, nách, bẹn, lòng bàn tay, bàn chân. Tốt nhất, bạn nên đặt khăn trên trán, 2 bên hõm nách và 2 bên bẹn của trẻ.
- Bước 4: Khi độ ấm trong khăn giảm, nhúng lại khăn vào chậu nước, lặp lại hành động trên cho đến khi nhiệt độ giảm là được.
Tác giả: