Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

( PHUNUTODAY ) - Từ năm 2026, toàn dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm. Đến năm 2030, người dân còn được miễn viện phí cơ bản theo quy định mới, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân bền vững.

Sáng 16-9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trình bày chuyên đề 2 về những điểm cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 liên quan đến giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng kế hoạch hành động của Chính phủ để thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết 72 nằm trong nhóm 4 nghị quyết quan trọng được triển khai, gồm: Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; và Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí cơ bản

Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, các văn kiện, nghị quyết của Đảng và chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư đã thể hiện rõ định hướng nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân. Trong đó, Nghị quyết 72 đặt mục tiêu đến năm 2030: nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ của người dân.

Cụ thể, chiều cao trung bình trẻ em và thanh thiếu niên từ 1–18 tuổi tăng thêm ít nhất 1,5 cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, với số năm sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm. Đồng thời, giảm gánh nặng bệnh tật, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí cơ bản

Từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm và có sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời. Đây là bước tiến quan trọng giúp giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân còn được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT, theo lộ trình được Bộ Chính trị và Chính phủ đề ra.

Tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu đặt ra là tuổi thọ trung bình của người Việt đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh từ 71 tuổi trở lên; thể lực, chiều cao thanh niên ngang bằng các quốc gia có trình độ phát triển tương đương. Hệ thống y tế hướng đến hiện đại, công bằng, bền vững, lấy phòng bệnh làm trọng tâm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng đa dạng của nhân dân.

Nghị quyết 72 đưa ra 6 nhóm giải pháp: đổi mới tư duy lãnh đạo trong lĩnh vực y tế; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và chọn ngày 7/4 (Ngày Sức khỏe thế giới) là “Ngày Sức khỏe toàn dân”; hoàn thiện thể chế, phát triển y tế cơ sở và y học cổ truyền; cải cách tài chính y tế, phát triển BHYT bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong y tế; và khuyến khích phát triển y tế tư nhân.

Đáng chú ý, kinh phí thực hiện các chính sách mới đã được tính toán. Với phụ cấp ưu đãi nghề, ngân sách cần khoảng 4.335 tỉ đồng/năm (ngoài lương) cho nhân viên y tế. Với chương trình khám sức khỏe định kỳ, ước tính cần khoảng 30.000 tỉ đồng/năm, trong đó doanh nghiệp chi khoảng 4.800 tỉ đồng cho 16 triệu lao động, còn lại Nhà nước chi hơn 25.000 tỉ đồng.

Riêng chính sách miễn viện phí cơ bản, dự kiến Nhà nước cần chi thêm khoảng 21.545 tỉ đồng/năm. Hiện quỹ BHYT còn kết dư gần 50.000 tỉ đồng, đủ duy trì trong 2 năm đầu. Về lâu dài, Chính phủ sẽ tính toán lộ trình tăng mức đóng BHYT để bảo đảm cân đối.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định: “Bộ Y tế và Chính phủ đã tính toán kỹ, chính sách miễn viện phí cơ bản hoàn toàn có khả năng thực hiện trong thời gian tới”.

Tác giả: Bảo Ninh