Vạch trần thủ đoạn che giấu hoạt động kinh doanh khí cười của Miss Audition Ngọc Anh

( PHUNUTODAY ) - Nguyễn Thị Ngọc Anh (37 tuổi, được biết đến với biệt danh Miss Audition 2006) cùng 4 đồng phạm vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười) trái phép tại quán bar Lava.

Ngọc Anh từng là gương mặt hot girl đình đám sau khi đăng quang cuộc thi Miss Audition 2006. Với nhan sắc và khả năng vũ đạo nổi bật, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí tuổi teen.

Sau khi kết hôn ở tuổi 20, Ngọc Anh dần rút lui khỏi showbiz, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Năm 2018, cô ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Từ đó, Ngọc Anh hoạt động như một KOL, người mẫu ảnh, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về các chuyến du lịch, hàng hiệu và cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội.

Sau khi kết hôn ở tuổi 20, Ngọc Anh dần rút lui khỏi showbiz, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, tối 27/7 lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính quán bar Lava trên đường Hai Bà Trưng. Tại đây, công an phát hiện nhiều khách đang sử dụng khí cười, đồng thời thu giữ tang vật gồm bình chứa N2O, bóng cao su và các dụng cụ liên quan.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, tối 27/7 lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính quán bar Lava trên đường Hai Bà Trưng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm đối tượng tại Lava đã sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu, trong đó có việc mã hóa khí cười thành tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn. Hoạt động thanh toán được ngụy trang qua nhiều hình thức, còn nguồn cung khí được duy trì bí mật qua Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ, sau đó cất giấu tại khu vực bếp hoặc kho.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Ngọc Anh giữ vai trò tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười tại quán. Bốn đồng phạm gồm Nguyễn Thị Cẩm Phượng phụ trách giao dịch và thu ngân; Trịnh Ngọc Hải và Phan Tiến Đạt làm nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng; còn Nguyễn Văn Trường là người cung cấp khí N2O cho quán.

Tác giả: Bảo Ninh