Vì sao con người chủ yếu ăn thịt động vật ăn cỏ thay vì động vật ăn thịt?

( PHUNUTODAY ) - Trong các loại thịt trở thành thức ăn phổ biến thì chủ yếu là động vật ăn cỏ chứ không phải nhóm động vật ăn thịt. Tại sao lại như vậy?

Trong chuỗi thức ăn của loài người, thịt là một nguồn dinh dưỡng quan trọng cung cấp nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là con người từ xa xưa đến nay chủ yếu sử dụng thịt của các loài động vật ăn cỏ, rất hiếm khi sử dụng thịt của động vật ăn thịt. Điều này không chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên mà còn phản ánh sự thích nghi, tiến hóa và tính hợp lý trong việc khai thác tài nguyên tự nhiên để duy trì sự sống của nhân loại.

Từ săn bắt hái lượm đến ăn thịt – bước chuyển của loài người

Thời kỳ đầu, tổ tiên của loài người chủ yếu sống bằng nghề săn bắt và hái lượm. Khi môi trường sống ở châu Phi bắt đầu thay đổi do khí hậu khô hạn, những khu rừng rậm rạp dần bị thay thế bởi các vùng đồng cỏ rộng lớn. Điều này khiến con người buộc phải rời bỏ cuộc sống trên cây và chuyển xuống mặt đất để tìm kiếm thức ăn.

Các loại thịt mà con người ăn chủ yếu là từ động vật ăn cỏ (bò, trâu, lợn, gà, dê, cừu...)

Giai đoạn vượn người phương Nam (Australopithecus) đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi tổ tiên chúng ta bắt đầu ăn thịt. Tuy nhiên, loại thịt đầu tiên mà con người tiêu thụ không phải là từ những loài động vật săn mồi hung dữ, mà là từ côn trùng, thằn lằn, chim nhỏ và các loài ăn cỏ dễ bắt.

Trong khi đó, môi trường châu Phi thời kỳ đó tồn tại nhiều loài động vật ăn thịt mạnh mẽ như hổ răng kiếm, sư tử hang động, gấu mặt ngắn hay chó sói cổ đại. Đây là những đối thủ quá mạnh, khiến con người thời sơ khai khó có thể săn bắt và tiếp cận được.

Động vật ăn cỏ dễ săn bắt và thuần hóa hơn

Khi công cụ lao động phát triển, con người đã có thể săn được các loài động vật lớn hơn, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với những loài săn mồi hung dữ. Ngược lại, động vật ăn cỏ như nai, linh dương, trâu bò... lại có tính hiền hòa, ít phản kháng, dễ săn và dễ thuần hóa.

Điều này dần hình thành một thói quen qua nhiều thế hệ: con người tập trung săn và nuôi động vật ăn cỏ. Thói quen này được duy trì và củng cố mạnh mẽ trong suốt tiến trình lịch sử phát triển của loài người.

Loài ăn thịt thì dẫu nhỏ cũng khó thuần hóa hơn

Nguồn cung dồi dào và ổn định

Một trong những lý do quan trọng khiến con người chọn động vật ăn cỏ làm nguồn thực phẩm chính là do số lượng của chúng đông đảo hơn rất nhiều so với động vật ăn thịt. Theo nguyên lý trong sinh thái học, trong bất kỳ hệ sinh thái nào, số lượng động vật ăn cỏ luôn lớn hơn số lượng động vật ăn thịt. Điều này đảm bảo một nguồn thực phẩm ổn định và lâu dài cho nhu cầu ngày càng tăng của con người.

Bên cạnh đó, các loài động vật ăn cỏ như bò, cừu, dê, heo... có khả năng sinh sản nhanh, dễ nhân giống, phù hợp để chăn nuôi theo quy mô lớn, phục vụ nhu cầu tiêu thụ của cả cộng đồng.

Lợi ích sức khỏe từ thịt động vật ăn cỏ

Thịt của động vật ăn cỏ thường có giá trị dinh dưỡng cao, dễ tiêu hóa, ít độc tố và ít chứa các hợp chất axit độc hại so với thịt của động vật ăn thịt. Các loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn như hổ, gấu, cá sấu... có xu hướng tích lũy độc tố trong cơ thể do quá trình tiêu hóa và hấp thu thịt từ những con mồi khác.

Một số nghiên cứu sinh học cho thấy thịt của động vật ăn thịt thường có mùi chua, hôi và chứa nhiều hợp chất không tốt cho gan, thận. Ăn lâu dài có thể dẫn đến tích lũy độc tố gây tổn thương nội tạng và hệ tiêu hóa. Thậm chí, nhiều loài chim ăn thịt như đại bàng còn có mùi vị khó chịu và độc hại nếu tiêu thụ.

An toàn và hợp lý trong việc sử dụng tài nguyên

Chọn động vật ăn cỏ làm thức ăn không chỉ là giải pháp dinh dưỡng mà còn là lựa chọn an toàn trong chuỗi sinh tồn. Động vật ăn thịt thường hung dữ, nguy hiểm, có thể tấn công lại con người trong quá trình săn bắt hoặc thuần hóa. Ngược lại, các loài động vật ăn cỏ lại hiền lành, dễ kiểm soát, ít nguy cơ gây hại.

Bên cạnh đó, việc thuần hóa các loài như trâu, bò, lợn, ngựa... không chỉ phục vụ mục đích làm thực phẩm mà còn giúp con người có thêm sức kéo, vận chuyển hàng hóa và tạo ra các sản phẩm từ sữa, da, lông,...

Việc con người chủ yếu ăn thịt của động vật ăn cỏ không phải là một sự lựa chọn tình cờ mà là kết quả của quá trình tiến hóa, thích nghi và lựa chọn hợp lý nhằm đảm bảo sự sinh tồn, phát triển bền vững. Với những lợi ích về dinh dưỡng, sức khỏe, tính an toàn và khả năng duy trì nguồn cung ổn định, động vật ăn cỏ luôn là nguồn thực phẩm lý tưởng cho loài người – từ quá khứ đến hiện tại và có thể là cả trong tương lai.

Tác giả: Như Bình