Vườn rau sạch được trồng trong đồ tái chế vừa đẹp vừa tiết kiệm

( PHUNUTODAY ) - Để có nguồn rau sạch sử dụng hàng ngày, bạn hãy thử tận dụng những món đồ cũ để trồng trong nhà nhé!

Những món đồ cũ như chai nhựa, chậu nhựa hay ống nước thậm chí lốp xe cũ sẽ gây rác nhà hoặc ô nhiễm môi trường nếu bạn không biết các kiểu tái chế đồ cũ hữu ích.

Có nhiều cách tái chế đồ cũ thành những vật dụng trong nhà như tận dụng chai nhựa làm lọ hoa, hay tái chế ghế cũ thành nhiều vật có ích... Và trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ thêm một số cách tái chế đồ cũ thành kệ trồng rau hay một vườn rau sạch trong nhà.

Mọi chậu để trồng rau và cây cảnh đều là thu thập để tiết kiệm chi phí. 

Ảnh: https://kienthuc.net.vn/

Lốp xe cũ cũng có thể tái chế thành vườn rau đáng yêu. Ảnh: https://kienthuc.net.vn/

Những giỏ trồng rau từ vỏ chai nhựa vừa cho rau ăn vừa giúp trang trí vườn nhà.

Ảnh: https://kienthuc.net.vn/

Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang rất nhức nhối. Nhiều cơ sở sản xuất hay nuôi trồng các loại thực phẩm bị phát hiện dùng thuốc độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Vì vậy, việc tự trồng rau tại nhà là một cách để bạn tự bảo vệ mình và gia đình đơn giản, an toàn nhất.

Chi phí để tạo nên "khu vườn trên mây" không đáng kể nhưng gia đình anh Mạnh (Tân Phú, Đồng Nai) vẫn luôn khiến bất kỳ ai ghé thăm sân thượng đều cảm thấy ghen tỵ với trăm loài rau quả, hoa lá tốt tươi quanh năm.

Anh Mạnh mới bắt đầu tạo nên những tác phẩm "nghệ thuật" từ rau quả giúp gia đình

không chỉ có rau ăn mà còn có thêm khoảng không gian đẹp xinh, ấn tượng để ngắm

nhìn thảnh thơi mỗi ngày. Ảnh: https://tamsugiadinh.vn/

Anh Mạnh chia sẻ về những ngày đầu tạo lập khoảng xanh trên sân thượng khá khó

khăn và vất vả. Khí hậu Đồng Nai gần như nắng nóng quanh năm nhưng anh vẫn quyết

tâm trồng rau bởi niềm đam mê cây và luôn cảm thấy thoải mái khi làm vườn.

Ảnh: https://tamsugiadinh.vn/

Từ những vật dụng hàng ngày bị hư hỏng đến những đồ ve chai hay đồ dùng cũ kỹ xin

được, anh Mạnh đều đục lỗ tùy thuộc vào kích thước chung của vật dụng. Sau đó trộn

phân với đất và bỏ vào phía trong để trồng các loại cây. Ảnh: https://tamsugiadinh.vn/

Thay vì đầu tư một khoản tiền kha khá để mua khay nhựa hay thuê kỹ sư đến thiết kế vườn rau thì chị Nguyễn Thị Thu Phương ở Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) lại tự tạo vườn ra vườn rau sạch từ những vỏ chai nhựa. Chị Phương cho biết, trước kia khi dùng hết dầu ăn hoặc nước ngọt trong chai chị thường gom lại để bán cho hàng đồng nát hay cho mấy cô công nhân thu gom rác nhưng trong xóm.

"Trước kia, đi học về hai cháu chỉ có xem phim hoạt hình, chơi game bây giờ thì các

cháu khá hứng thú với chăm sóc rau. Ngày nào đi học về hai cháu cũng lên sân thương

tưới rau, cắt đem xuống tận bếp cho mẹ nấu cơm", chị Phương nói. Ảnh: https://vietnamnet.vn/

Gia đình cũng có thể tận dùng những đồ không dùng nữa để trồng rau, hành lá. 

Ảnh: https://vietnamnet.vn/

Nhưng từ lần học được cách tái chế chai nhựa thành chậu trồng rau trên các diễn đàn mạng xã hội, chị bắt đầu tích cóp đủ các loại chai nhựa không dùng đến ở trong nhà để tạo ra cho gia đình một vườn rau sạch.

Với dàn trồng cây trong ống tre bạn có thể tiết kiệm không gian cũng như làm trang

trí cho ngôi nhà

Kết hợp với đĩa CD đã hỏng, bạn có ngay chậu trồng cây hình ly rượu.

Từ siêu, ca nhôm bạn đều có thể tái sử dụng làm nơi trồng rau
>Cách trồng cà rốt 1 lần ăn mãi không cần hạt giống
(Khám phá) - (Phunutoday) - Chỉ cần một bước nhỏ bạn đã có một vườn cà rốt ngon và sạch rồi đấy. Hãy làm theo cách sau nhé, bạn sẽ thấy bất ngờ cực luôn!
>Dễ dàng trồng 7 loại rau mùa lạnh tại nhà cho chị em (P.2)
(Khám phá) - (Phunutoday) - Những loại rau đơn giản mà dễ trồng lại mang lại hiệu quả cao cho bạn? Vậy tại sao không bắt tay vào trồng ngay đi ạ?
>Dễ dàng trồng 7 loại rau mùa lạnh tại nhà cho người mới bắt đầu
(Khám phá) - (Phunutoday) - Thời tiết hanh khô, lạnh giá nhưng lại ít mưa, ít nắng của mùa đông có vẻ khá thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển của rất nhiều loại cây
>Cách trồng nấm đơn giản mà siêu sạch tại nhà cho chị em
(Khám phá) - (Phunutoday) - Bã cà phê sau khi sử dụng còn lại rất nhiều dinh dưỡng. Tại sao ta không tận dụng chất dinh dưỡng dư thừa đó để trồng nấm?”