Những điều đàn ông chán ghét ở phụ nữ

( PHUNUTODAY ) - Có những điều tưởng chừng như bình thường ở phụ nữ lại bị đàn ông ghét cay ghét đắng. Và chính bởi những điều đó, phụ nữ sẽ chẳng còn đẹp trong mắt các ông.

 Hay cả tin vào những điều vớ vẩn

 Phụ nữ là chúa hay cả tin vào những điều tưởng như vớ vẩn và không có căn cứ khoa học nhất. Đôi khi chỉ vì một chiếc móng tay bị gãy, được bạn xem bói bài Tây xấu, họ cũng quy kết về một tình huống xấu nhất có thể xảy đến trong tình yêu.

Từ đó, họ có thể tự dằn vặt, khổ sở về điều này. Thậm chí bên ngoài vẫn tươi cười nhưng bên trong họ vẫn lo canh cánh nỗi lo tình yêu kết thúc hoặc tan vỡ.

 Đàn ông thì trái lại luôn thở dài khi thấy người phụ nữ của họ như vậy. Và họ thực sự ghét khi thấy nửa kia quá tin vào những điều may rủi, duyên số.

chan ghet 1

Không tôn trọng bạn đời

Đàn ông cũng như phụ nữ, họ luôn muốn được nửa kia yêu thương, tôn thờ. Vì thế, ngay cả khi hai người đã trở nên thân thiết. Bạn hãy luôn giữ sự tôn trọng và ngưỡng mộ anh ấy. Hãy dành cho anh ấy những lời khuyên, sự khích lệ đúng mực.

Tuyệt đối đừng so sánh anh ấy với bất kỳ ai. Bởi điều đó sẽ khiến anh ấy tổn thương. Chưa kể, nếu bạn thường xuyên cằn nhằn, hờn dỗi. Điều này cũng sẽ khiến anh ấy  cảm thấy thất vọng vì lựa chọn của mình. Về lâu dài, người đàn ông sẽ tìm cách chia tay với người phụ nữ như bạn.

Qúa kiểm soát chàng

Điều gì đàn ông chán ghét nhất ở phụ nữ? Không ít cô gái vì ghen tuông, sợ mất đi tình yêu mà kiểm soát chàng quá đáng. Chính điều đó khiến đàn ông cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Họ thấy bị quản thúc như một đứa trẻ và sẵn sàng phản ứng lại như: “Em quá đáng lắm rồi đấy”. “Anh không phải con trai em”. “Anh thích làm gì là việc của anh”…

Vì thế, các cô gái hãy thật tỉnh táo khi yêu nhé. Đừng tự biến mình thành “bảo mẫu”.Cũng đừng lãng phí thời gian để kiểm soát tình yêu. Hãy nhớ “lạt mềm buộc chặt”.Hãy quan tâm chàng nhưng bằng cách khôn ngoan .Chứ đừng suốt ngày kè kè bên chàng để quản thúc anh ấy nhé!

Mang quá nhiều mặt nạ 

 Một người đàn bà có quá nhiều bộ mặt giả tạo khiến đàn ông khi phát hiện ra cực kỳ thấy sợ hãi và ghét điều này. Họ muốn rời xa nó cho dù bộ mặt ấy có tốt đẹp và hiền từ đến đâu.

 Do đó, hãy luôn sống thật là chính mình trong tất cả không gian và thời gian bằng tấm lòng chính trực, chân thật nhất. 

 “Nữ gián điệp” vô hình trong tình yêu

 Khi yêu, bạn có thể muốn bản thân biết hết mọi thứ về người đàn ông của bạn. Vì vậy bạn thường xuyên kiểm tra điện thoại, ngăn kéo, ví, máy tính của chàng. Thậm chí bạn còn tìm hiểu qua nhiều kênh bạn bè thân thiết của chàng nữa.

Nếu chàng biết điều này, chàng sẽ cực kỳ khó chịu với bạn đấy. Hãy dừng lại tất cả hành động gián điệp điên rồ này nếu không muốn chàng gào vào mặt bạn và nói bạn là cô gái đáng ghét và quá đáng nhất chàng từng gặp. Rằng chàng phải có bí mật của chàng và bạn nên tôn trọng điều đó.

chan ghet 2

Không giữ gìn nhan sắc

Dù chàng rất yêu bạn, chàng thường xuyên nói: “Xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là vẻ đẹp tâm hồn”. Tuy nhiên bạn đừng vội tin điều đó. Bởi từ xưa đến nay, đàn ông luôn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp ngoại hình. Với họ, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ vẫn luôn thu hút nhất.

Vì thế, dù yêu nhau đã lâu, bạn vẫn phải duy trì cách làm mới bản thân.Và không ngừng nỗ lực để mình luôn xinh đẹp. Hãy nhớ, việc cẩu thả về nhan sắc, trang phục và sinh hoạt hàng ngày. Điều đó sẽ khiến các chàng trai mất hết cảm giác lãng mạn với bạn.

Còn nữa, dù sau này bạn phải nuôi con cái hay phải lao động vất vả vẫn phải duy trì thói quen làm đẹp. Và không ngừng làm mới bản thân. Khi bạn đẹp, bạn sẽ luôn giữ được sự tự tin và cảm thấy cuộc đời ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Quá tẻ nhạt, đơn điệu

Điều gì đàn ông chán ghét nhất ở phụ nữ? Có thể khi hai người mới đến với nhau, anh ấy rất hạnh phúc khi ở bên bạn. Nhưng con người ai cũng khao khát những điều mới mẻ. Vì thế, bạn hãy dành thời gian để trau dồi.Và làm mới bản thân để luôn hấp dẫn trong mắt bạn đời.

Nói thế, không có nghĩa là bạn thay đổi một cách gượng gạo mà cần có sự trưởng thành, chín chắn trong tất cả mọi việc. Hãy luôn tạo được cá tính và sự cuốn hút của riêng mình!

Quá đa sầu, đa cảm

Dẫu biết rằng, phụ nữ là phái yếu. Tuy nhiên, bạn không nên quá đa sầu, đa cảm. Bởi đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt khá rõ rệt trong việc tiết chế cảm xúc của mình. Vì thế, họ rất sợ những cô nàng quá đa sầu, đa cảm.

Nhiều người chia sẻ, họ sợ nhất khi yêu một cô gái không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Họ ghét cô gái dễ dàng nổi nóng với những điều nhỏ nhặt nhất. Thậm chí khi bạn vô cùng xinh đẹp, có học thức. Và là cô gái trong mơ của nhiều chàng trai. Nhưng nếu bạn quá yếu đuối, lúc nào cũng cần được đáp ứng tình cảm ngay và luôn thì chàng sẽ bỏ chạy mất dép.

Ghen tị

Nếu yêu một người đàn ông, bạn thường nghĩ, tất cả mọi thứ người ấy có đều là của bạn, đều thuộc về bạn. Rồi bạn ghen tị với những người phụ nữ bên cạnh mà chàng đang dành sự quan tâm. Để từ sự ghen tị, bạn khổ sở và cảm thấy đau đớn, thất vọng về chàng.

 Tuy nhiên, đừng bao giờ tỏ ra ghen tị với những gì của các quý ông: quãng thời gian bù khú bạn bè, người bạn gái cũ… Ngược lại, hãy nỗ lực thay đổi bản thân, thay đổi tính xấu này để hoàn thiện chính mình và được chàng trân trọng, nâng niu hơn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT