Nguyên Phó Viện trưởng sàm sỡ bé gái sẽ trong thang máy bị xử lý ra sao?

( PHUNUTODAY ) - Cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng sàm sỡ bé gái sẽ trong thang máy bị xử lý ra sao là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

dam-o-be-gai-trong-thang-may

Phẫn nộ với người biết luật mà phạm luật

Sự việc xảy ra lúc 21 giờ 30 ngày 1-4, trong quá trình xem camera tại chung cư, bảo vệ phát hiện trên màn hình một người đàn ông có hành động lạ với bé gái nên đã gọi cho lực lượng bảo vệ kiểm tra. Cùng lúc này, kỹ thuật nhận được điện thoại phản ánh từ gia đình bé gái yêu cầu trích lục camera vì nghi ngờ người đàn ông kia có hành vi không đúng mực với bé gái. Người đàn ông trên được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

Ngày 4/4, ông Trần Tuấn Lợi – Chánh văn phòng đoàn Luật sư Đà Nẵng xác nhận, ông Nguyễn Hữu Linh – nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, người vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập vì có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy là thành viên của đoàn Luật sư Đà Nẵng.

Trong danh sách Hội Luật gia Đà Nẵng thì ông Linh cũng là thành viên.

Theo ông Lợi, sau khi nghỉ hưu từ tháng 6/2018, đến tháng 9 cùng năm thì ông Linh đã có đơn đề nghị xin gia nhập đoàn Luật sư thành phố.

Trên cơ sở các quy định, thủ tục, Đoàn mới đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư. Đến tháng 10/2018 thì ông Linh được cấp thẻ luật sư.

“Về phía đoàn luật sư thì vẫn phải chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tùy mức độ thế nào rồi mới đưa về cơ quan chủ quản là đoàn xử lý tiếp theo. Tùy hình thức xử lý thì mình xử lý theo quy định”.

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, bà Huỳnh Thị Tam Thanh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết, việc xử lý về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Linh – nguyên Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, nếu có sẽ được tiến hành khi có các văn bản cụ thể của cơ quan nhà nước theo quy định.

Việc xử lý về mặt Đảng sẽ được tiến hành theo thẩm quyền xử lý. Cụ thể, sẽ căn cứ quy định 30 về “thi hành chương VII và chương VIII điều lệ đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng” do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 26/7/2016.

Tại khoản 1.3 điều 35 chưa II của quy định 30 nêu rõ: “Đối với đảng viên là cấp ủy viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý đã nghỉ hưu, nếu phát hiện có vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng được thực hiện như đang đương chức; nếu có vi phạm khi đã nghỉ hưu thì do tổ chức đảng quản lý đảng viên đó xử lý kỷ luật theo thẩm quyền”.

Như vậy, việc xử lý về mặt đảng sẽ do tổ chức đảng nơi ông Linh đang cư trú (số 30 đường Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Trước đó, trong thời gian đương chức, ông Linh là Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn