"Có tiền đừng đến 2 nơi, không tiền đừng tìm đến 2 người", cụ thể là như thế nào?
Xã hội ngày nay rất thực tế, mỗi người không chúng ta cần có cách cư xử khôn ngoan và đúng đắn nhất.
Xã hội ngày nay rất thực tế, mỗi người không chúng ta cần có cách cư xử khôn ngoan và đúng đắn nhất.
Muốn biết người đó là như thế nào, bạn nên quan sát hành vi, thái độ của họ thay vì chỉ nhìn ngoại hình.
Đến tuổi 50, dù giàu hay nghèo, bạn cũng không nên quá quan tâm đến chuyện thiên hạ.
Trong cuộc sống, tất nhiên sẽ có người không thích bạn. Vậy bạn phải làm sao?
"Phong thủy" của một người dựa vào cách người đó cư xử, nói năng và lắng nghe. Bởi vậy, không phải ai cũng có phong thủy tốt.
Dưới đây là biểu hiện của người đàn ông không có chí tiến thủ, lười lao động nên luôn thiếu tiền.
Họ hàng, người thân là những người thân thiết với chúng ta. Tuy nhiên, để giữ được mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài, chúng ta cần cẩn trọng trong cách ứng xử với họ.
Trong kinh Tăng chi bộ, Đức Phật đã khuyên cô dâu mới về nhà chồng rằng: “Cô dâu mới về nhà chồng có thể gặp những khó khăn, vì thế nàng dâu phải tuân thủ những nguyên tắc sống trong gia đình nhà chồng, phải kính trọng bố mẹ chồng, phục vụ bố mẹ chồng một cách chu đáo như là bố mẹ ruột..."
Việc nhìn vào thái độ của một người khi đứng trước lợi ích, bạn sẽ biết họ là người thế nào.
Người xưa cho rằng khi giàu hoặc nghèo, chúng ta cần biết chú ý, cân nhắc đến cách cư xử của bản thân.
Theo quan niệm truyền thống, nếu một người khi không nói chuyện mà vô thức liếm môi thì hành vi của người đó không đúng chuẩn mực. Ai trong chúng ta cũng cần đề phòng.
Có một câu: “Có ba cách làm giàu, có ba cách để không mắc nợ”. Đây là lời răn dạy của tổ tiên dành cho người trung niên về cách cư xử. Nhưng không phải ai cũng hiểu hết.
Tính cách, bản chất của một người thể hiện qua cách họ ăn uống.
Người dại yêu ai, ghét ai thường thể hiện ra mắt. Người khôn ngoan luôn có chừng mực trong cách giao tiếp.
Người khôn ngoan thường dửng dưng trước 3 chuyện này. Trái lại, người ngu dại lại thích tham gia, thích chuyện bao đồng.