"Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có không lấy vợ tái giá", làm ngược lại thì sao?
Người xưa có câu: "Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có không lấy vợ tái giá". Liệu câu này còn đúng với thời hiện đại?
Người xưa có câu: "Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có không lấy vợ tái giá". Liệu câu này còn đúng với thời hiện đại?
"Mưa rơi xuống mồ, quý nhân hiện ra; mưa rơi vào quan tài, kẻ giàu có biến mất", câu nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, không phải ai cũng hiểu được.
Người xưa có câu: "Đàn ông 38 tuổi thành công, đàn bà 38 tuổi dễ góa phụ". Ý nghĩa thực sự là gì?
“Nam không đeo vàng, nữ không đeo bạc” là câu nói được lưu truyền từ xa xưa. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.
Người xưa từng có câu: “Một nhà có tam voi, thần quỷ không dám đụng đến”. Vậy “tam voi” ở đây là gì?
Khổng Tử nói," 30 tuổi tu dưỡng, 50 tuổi cúi mình, 70 tuổi mới có thể tự tại”. Câu nói này mang ý nghĩa gì bạn có biết không?
Người xưa nói: “Vợ chồng nồng ấm ra sao, nhìn vào mâm cơm chén bát sẽ biết”, tại soa người xưa lại nói như vậy?
Cổ nhân có lời dạy đắt giá: "Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có cũng không lấy vợ tái giá". Tại sao cổ nhân lại quan niệm như vậy?
Làm thế nào để biết rõ bản chất thật của con người? Hãy quan sát kỹ 2 điểm này.
Đây là 3 loại cây người xưa khuyên không nên trồng trước cửa nhà.
Người xưa cho rằng nhà nào có 4 âm thanh này, về sau dễ lụi bại, khó thịnh vượng, phất lên được.
Từ xưa đến nay, việc phát xét một người không bao giờ là chuyện đơn giản. Đó là nguyên nhân khiến người xưa nói: "Muốn phán xét một người, hãy nhìn cỏ trước cửa."
Người xưa cho rằng cửa nhà, mộ người đã khuất là những nơi cấm kỵ chớ nên động vào kẻo làm ảnh hưởng đến tài lộc của người sống trong gia đình.
Người xưa đúc kết kinh nghiệm: "Giường không rời bảy, quan tài không rời tám, bàn không rời chín". Câu nói này có ý nghĩa thật sự là gì?
Về kinh nghiệm xây nhà cửa, ông cha ta có câu nói "Xây nhà hứng lệ, 3 năm khóc hai lần". Ý nghĩa thâm sâu của câu nói này nghĩa là gì?