Bắt đầu từ 1/7/2024: Có 3 trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước, là đối tượng nào?
Theo quy định mới từ ngày 1/7/2024, có những người bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp, giấy tờ cũ sẽ không còn hiệu lực.
Theo quy định mới từ ngày 1/7/2024, có những người bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp, giấy tờ cũ sẽ không còn hiệu lực.
Theo Điều 21, 23 Luật Căn cước công dân 2014 và quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, người sử dụng CMND, CCCD phải đi đổi sang CCCD gắn chip mới nếu thuộc một trong các trường hợp khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.
Sáng ngày 27/11, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước (có hiệu lực kể từ 1-7-2024). Điều này cũng khiến nhiều người băn khoăn vậy CMND hoặc thẻ CCCD đã cấp có còn hiệu lực, có phải đi làm lại hay không?
Giống với CMND thì CCCD cũng có giá trị sử dụng. Tuy nhiên, thay vì CMND có giá trị sử dụng 15 năm thì CCCD lại có giá trị sử dụng đến những độ tuổi nhất định, đến độ tuổi đó bắt buộc người dân phải đi đổi thẻ CCCD mới. Vậy câu hỏi đặt ra là khi nào thì phải đổi thẻ CCCD?