Vì sao dân gian dặn "mùng 5, 14, 23 đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn"?
Câu nói "Mùng năm, mười bốn, hai ba / Đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn" đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Liệu đây là sự thật tâm linh hay chỉ là góc nhìn dân gian?
Câu nói "Mùng năm, mười bốn, hai ba / Đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn" đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Liệu đây là sự thật tâm linh hay chỉ là góc nhìn dân gian?
Dân gian có câu: “Mùng 5, 14, 23, đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn” ngụ ý nhắc nhở chúng ta không nên làm những việc quan trọng vào các ngày Nguyệt Kỵ.
Người xưa coi ngày Nguyệt Kỵ là ngày nửa đời nửa đoạn, làm gì cũng dở dang, khó thành. Niềm tin này gắn liền với quan niệm về số 5 mang sát khí và là ngày vua đi tuần, người dân cần tránh làm việc lớn để không gặp xui xẻo hay phạm thượng.
Theo quan niệm của dân gian tránh đi xa vào những ngày 3, 5, 7, 14, 23 âm lịch. Vì sao lại có chuyện đó và sau đây là lý giải của chuyên gia phong thủy.